Kiên Giang: Xã đảo thiếu tàu

Chưa bao giờ người dân ở các xã đảo huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) phải lo lắng như hiện nay vì việc đi lại quá khó khăn do thiếu tàu khách phục vụ.
Chưa bao giờ người dân ở các xã đảo huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) phải lo lắng như hiện nay vì việc đi lại quá khó khăn do thiếu tàu khách phục vụ. Ông Huỳnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải cho biết, toàn huyện hiện có 23 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 11 đảo có dân sinh sống và địa giới hành chính được chia thành 4 xã, điều kiện đi lại của bà con chủ yếu bằng đường biển. Trước đây, vì lý do chính đáng là những đợt mưa to, gió lớn không có tàu khách chạy là đương nhiên, nhưng từ trước Tết Nguyên đán 2015 đến nay, tình trạng thiếu tàu phục vụ đi lại của người dân từ đất liền ra các đảo gặp rất nhiều khó khăn.
Kiên Giang: Xã đảo thiếu tàu ảnh 1

Trong thời gian qua, tình trạng thiếu tàu từ đất liền ra các đảo diễn ra thường xuyên nên việc đi lại của bà con gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ông Huỳnh Thanh Bình, hiện toàn huyện có 7 doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hành khách đi các đảo. Tại xã đảo Hòn Tre (trung tâm hành chính của huyện Kiên Hải) đi vào Rạch Giá thì hàng ngày có 4 lượt tàu cao tốc đi về nên không có trở ngại gì trong việc đi lại. Quan ngại nhất là từ các xã đảo Nam Du, An Sơn, Lại Sơn vào đất liền và các xã đảo với nhau. Tại xã Lại Sơn có hai phương tiện vận tải hành khách vào thành phố Rạch Giá và ngược lại mỗi ngày, nhưng đi qua Hòn Tre thì không ghé lại. Tại xã An Sơn, Nam Du chỉ có một phương tiện vận chuyển hành khách là tàu cao tốc Ngọc Thành, với 166 ghế nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu vận chuyển hành khách từ 4 xã đảo vào đất liền và ngược lại (thường một chuyến tàu đi cắt ngang các xã đảo vừa đón khách, vừa vận chuyển hàng hóa). Tuy nhiên, ngoài lượng khách là ngư dân các xã đảo, hàng ngày còn có cán bộ xã, huyện, tỉnh đi lại công tác. Hơn hết, gần một năm trở lại đây, lượng khách du lịch bắt đầu tìm đến hai xã An Sơn, Nam Du du lịch càng nhiều làm cho tình hình vận chuyển hành khách càng gặp khó khăn hơn. Theo ông Phạm Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Nam Du, do các hòn đảo nằm trong quần đảo Nam Du còn hoang sơ, phong cảnh hữu tình nên gần một năm nay, nhất là các ngày lễ, Tết, lượng khách ở đất liền ra đảo tham quan du lịch khá đông. Ngoài việc người dân địa phương lúng túng trong kinh doanh du lịch do chưa có kinh nghiệm, còn phải đau đầu với việc sắp xếp, bố trí cho hành khách đi lại được thuận tiện. Ngoài tàu tốc hành Ngọc Thành, ở hai xã đảo Nam Du, An Sơn còn có hai tàu vận chuyển hàng hóa và hải sản vào đất liền hàng ngày và ngược lại. Nhiều người dân ở hai xã đảo Nam Du, An Sơn có chung bức xúc: Hai xã đảo chỉ có một chuyến tàu mỗi ngày, lượng du khách ngày càng đông nên vé tàu phục vụ nhân dân của đảo không đáp ứng được nhu cầu (do du khách ở xa thường đặt vé trước). Cũng vì vậy, mấy tháng nay, người dân ở hai xã Nam Du, An Sơn đi vào thành phố Rạch Giá hoặc đến huyện Kiên Hải làm thủ tục hành chính khi không mua được vé tàu, người dân buộc đi tàu tải, tàu hàng, không đảm bảo an toàn. Không chỉ thế, người dân ở hai xã đảo này đi vào thành phố Rạch Giá phải quá giang tàu hàng vào; đi công việc ở Hòn Tre phải vào Rạch Giá rồi đi tàu cao tốc ngược lại Hòn Tre. Từ Hòn Tre muốn đi Nam Du thì đi tàu cao tốc ngược vào Rạch Giá, sau đó đi nhờ tàu hàng về xã rất vất vả. Với những khó khăn trong việc vận chuyển hành khách đi lại các xã đảo như hiện nay, theo ông Huỳnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải, trước mắt huyện sẽ kiến nghị về Sở Giao thông – Vận tải, UBND tỉnh Kiên Giang để xem xét điều thêm tàu phục vụ cho người dân tuyến này. Còn về lâu về dài thì kêu gọi các doanh nghiệp vận tải hành khách đầu tư tàu cao tốc phục vụ cho người dân, nhất là khách du lịch ngày càng đông để đáp ứng lượng khách đến tham quan du lịch trên các xã đảo.
Lê Sen

Dành cho bạn

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Ngay sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục chuyến hải trình mới, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ 15/8 - 15/9/2026.
Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thời gian qua khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 
Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU tại Cảng cá Tam Quang.