Kiên Giang: Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản giảm hơn 11%

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng thu hoạch trong quý I/2023 ước đạt hơn 150.000 tấn, bằng 17,86% kế hoạch, giảm 11,44% so với cùng kỳ năm 2022.
Chú thích ảnh
Nuôi cá lồng bè trên vùng biển An Thới, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang (ảnh tư liệu).

Cụ thể, sản lượng thủy sản khai thác đánh bắt trên ngư trường khoảng 103.548 tấn, giảm gần 20%. Nguyên nhân giá dầu, ngư lưới cụ dù ổn định nhưng vẫn ở mức cao làm cho chi phí chuyến biển (30 ngày) so với trước đây tăng thêm hàng trăm triệu đồng trên mỗi tàu cá đánh bắt xa bờ. Mặt khác, trữ lượng thủy hải sản của ngư trường ngày càng ít; tàu cá nằm bờ nhiều hoặc khai thác cầm chừng do hiệu quả kém; ngư dân thiếu vốn lưu động sản xuất đánh bắt, thiếu vốn đầu tư công nghệ bảo quản sản phẩm dẫn đến sản phẩm sau khai thác giá bán thấp, làm giảm hiệu quả khai thác đánh bắt xa bờ và nhiều những vấn đề khác có liên quan.

Trong khi đó, sản lượng thủy sản nuôi thu hoạch hơn 46.480 tấn, tăng hơn 15%; trong đó, tôm nuôi 17.464 tấn, đạt 14,5% kế hoạch, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Quý I/2023, tổng diện tích nuôi thủy sản của tỉnh hơn 220.350 ha, đạt 57,5% kế hoạch, tăng 26,6% so với cùng kỳ; trong đó, nuôi tôm nước lợ 122.950 ha, với các loại hình thâm canh - bán thâm canh, tôm - lúa và quảng canh cải tiến; cá lồng bè trên biển hơn 2.970 lồng; nhuyễn thể hơn 17.100 ha, với các loài hến, sò huyết, sò lông, vẹm xanh, nghêu lụa…; cua biển trên 65.000 ha và những loài thủy sản nuôi khác.

Theo đó, sản lượng thủy sản nuôi tăng do bà con đầu tư nuôi nhiều so với cùng kỳ, diện tích nuôi tôm, cua được mở rộng từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả, chuyển qua nuôi vụ tôm, vụ lúa ở các huyện vùng U Minh Thượng và khu vực ven biển vùng Tứ giác Long Xuyên. Mặt khác, nông dân tận dụng mặt nước biển và dưới tán rừng đầu tư nuôi các loài nhuyễn thể như sò huyết, sò lông, vẹm xanh… để tăng thêm thu nhập.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang Quảng Trọng Thao cho biết, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi thủy sản ven biển, dưới tán rừng, ven đảo và xa khơi trên biển; đẩy mạnh thả nuôi tôm nước lợ để đến hết quý II/2023, sản lượng tôm nuôi đạt từ 42.600 tấn trở lên. Tỉnh tiếp tục mời gọi các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực đầu tư vào đề án nuôi biển của tỉnh. Đặc biệt là hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nuôi biển công nghiệp tại quần đảo Nam Du (Kiên Hải) của Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Mavin và Công ty TNHH Thủy sản Australia Việt Nam để làm động lực cho phát triển nuôi biển của tỉnh.

Cùng đó, ngành chức năng tỉnh phối hợp với các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn trong hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên ngư trường, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển đánh bắt đạt hiệu quả kinh tế cao, nhất là chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp khôi phục, tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên phát triển nhanh, bền vững. Tăng cường quản lý, đóng mới, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, nâng cao chất lượng bảo quản sản phẩm để nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả hoạt động khai thác.

Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp khắc phục “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) và kế hoạch hành động cao điểm chống khai thác hải sản phất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của Trung ương và của tỉnh.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.