Kiên Giang tiến tới chấm dứt khai thác hải sản trái phép

Tỉnh Kiên Giang vừa tập trung phòng, chống dịch COVID-19, vừa thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU để đảm bảo đến hết năm 2021, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép có chuyển biến tích cực. Tỉnh hướng đến năm 2022 chấm dứt tình trạng này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Kiên Giang đang tập trung thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTG, ngày 24/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành và UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài. 

Chú thích ảnh
Tàu cá neo đậu trên vùng biển đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo về IUU tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh vừa tập trung phòng, chống dịch COVID-19, vừa thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU để đảm bảo đến hết năm 2021, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép có chuyển biến tích cực. Tỉnh hướng đến năm 2022 chấm dứt tình trạng này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, cán bộ phụ trách nhiệm vụ chống khai thác IUU trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU với tinh thần quyết liệt.

Các ngành chức năng cũng phối hợp rà soát, đối chiếu danh sách tàu cá tỉnh vi phạm, hoặc có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài do các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương cung cấp thông tin để xử lý…

Theo đó, các ngành chức năng rà soát danh sách tàu cá loại trừ tàu nằm bờ, bị nước ngoài bắt giữ, tàu xóa đăng ký… phối hợp với đơn vị liên quan, các địa phương thực hiện hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trong tháng 9/2021. Đồng thời, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác phát hiện qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá theo quy định tại Nghị định 42/NĐ-CP của Chính phủ…

Theo Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh Kiên Giang, tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài của ngư dân để khai thác hải sản trái phép còn diễn biến phức tạp; công tác chống khai thác IUU chưa đạt yêu cầu đề ra theo chỉ đạo của Trung ương.

Hiện nay, tỉnh còn hơn 300 tàu cá bắt buộc phải lắp đặt nhưng chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Tình trạng tàu mất tín hiệu kết nối với hệ thống trên 10 ngày, mất tín hiệu tại bến, cảng, báo SOS… vẫn xuyên xảy ra.

Việc quản lý và xử lý tàu cá hoạt động trên biển chưa nghiêm, thiếu quyết liệt; tình trạng tàu cá ra vào trạm kiểm soát biên phòng, cảng cá chưa đảm bảo đầy đủ các thủ tục hành chính và những thiết bị an toàn vẫn còn xảy ra, công tác tuyên truyền chống khai thác IUU chưa thật sự hiệu quả…

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.