Kiên Giang sản xuất lúa cánh đồng lớn gắn với liên kết tiêu thụ

Sản xuất vụ lúa Mùa và Đông Xuân 2022 - 2023, tỉnh Kiên Giang xây dựng được 717 cánh đồng lớn, với tổng diện tích hơn 82.585 ha, tăng hơn 400 cánh đồng và tăng trên 25.510 ha so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, có 583 cánh đồng lớn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản, với diện tích gần 63.000 ha; những cánh đồng còn lại được doanh nghiệp, thương nhân hợp đồng thu mua chốt giá khoảng 10 ngày trước thu hoạch. 

Chú thích ảnh
Thu hoạch lúa sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ảnh tư liệu).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, vụ lúa Mùa 2022 - 2023, tỉnh gieo trồng 68.500 ha, vượt kế hoạch, với 100% diện tích trồng lúa chất lượng cao; trong đó, lúa ST24 và ST25 chiếm hơn 50% diện tích xuống giống. Tỉnh đã thu hoạch xong diện tích vụ lúa Mùa này, năng suất bình quân 5,35 tấn/ha.

Tiếp đến, lúa vụ Đông Xuân 2022 - 2023, tỉnh gieo trồng hơn 281.000 ha, vượt kế hoạch, với tỷ lệ trồng lúa chất lượng cao chiếm trên 98% diện tích. Đến nay, đã thu hoạch hơn 167.000 ha, đạt gần 60% diện tích, năng suất bình quân 7,3 tấn/ha.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang Lê Hữu Toàn cho biết, vụ lúa Mùa và Đông Xuân 2022 - 2023, tỉnh có 27.187 ha đạt chuẩn sản xuất lúa gạo bền vững (SRP), hữu cơ, GloabalGAP, VietGAP, kiểm soát dư lượng, đang thời kỳ chuyển đổi sản xuất hữu cơ phục vụ xuất khẩu sang các thị trường châu Âu (EU), Mỹ, Nhật… Các giống lúa gieo trồng phổ biến trong cánh đồng lớn như: ĐS1, Jasmin85, ST24, ST25, RVT, Đài thơm 8, OM5451, OM18…

Ngành nông nghiệp tỉnh tổ chức sản xuất gắn liên kết tiêu thụ với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An hơn 30.520 ha và cùng nhiều doanh nghiệp, công ty khác. Đến nay, trên địa bàn 12 huyện, thành phố của tỉnh đã được cấp 113 mã vùng trồng lúa, với hơn 5.695 ha cho các vùng trồng lúa phục vụ xuất khẩu vào các thị trường EU, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Canada…

Nhìn chung, giá lúa tiêu thụ trong liên kết cánh đồng lớn thuận lợi, doanh nghiệp thu mua lúa của nông dân cao hơn giá thị trường do có kiểm soát dư lượng, sản xuất an toàn thực phẩm và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô diện tích liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo mô hình cánh đồng lớn còn hạn chế so với tiềm năng phát triển sản xuất của tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, tỉnh sản xuất vụ lúa Mùa và Đông Xuân 2022 - 2023 đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại như thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn, xâm nhập mặn, sâu bệnh gây hại…; giá xăng dầu, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp ở mức cao làm giảm lợi nhuận trong sản xuất lúa. Việc triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, SRP, hữu cơ… gắn với mã vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm chưa theo kịp nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Bài và ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.