Kiên Giang: Lễ khởi công xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ngày 17/12, tại thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, Tập đoàn dầu khí Việt Nam Petrovietnam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ khởi công xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 4 huyện An Biên, Giồng Riềng, An Minh và Châu Thành do Tập đoàn dầu khí Việt Nam tài trợ.
Chú thích ảnh
Nghi thức khởi công căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Khu phố 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên. 

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty điều hành Đường ống Tây Nam cho biết, xây dựng nhà đại đoàn kết là hoạt động an sinh xã hội được Tập đoàn dầu khí Việt Nam duy trì tại khắp các địa phương trên cả nước, với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, góp phần hỗ trợ những vùng quê nghèo, mang lại hạnh phúc cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt đối với các địa phương nơi có các dự án của Petrovietnam. Đây là hoạt động quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài, bền vững và gắn với bốn giá trị cốt lõi của văn hóa dầu khí "Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình".

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang Ngô Phương Vũ cho biết, Kiên Giang là một trong những địa phương có dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn đi qua trực tiếp tại 4 huyện An Minh, An Biên, Châu Thành và Giồng Riềng. Thời gian qua các cấp, các ngành của tỉnh đã chủ động phối hợp cùng Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thanh Nhàn (thứ hai từ trái sang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty điều hành Đường ống Tây Nam trao tài trợ xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. 

Mặt trận các địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tại nơi có dự án đi qua thực hiện tốt việc giao mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án. Được sự quan tâm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam đã cam kết tài trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với số tiền 5 tỷ đồng để hỗ trợ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trong khu vực dự án. Trong đó trực tiếp hỗ trợ 100 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, huyện Giồng Riềng 30 căn, An Minh 25 căn, An Biên 25 căn, Châu Thành 20 căn.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty điều hành Đường ống Tây Nam trao bảng tượng trưng tài trợ xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết cho đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện An Biên, Châu Thành, An Minh và Giồng Riềng.

Chú thích ảnh
Trao bảng tài trợ 10 căn nhà cho 10 hộ gia đình trên địa bàn huyện An Biên, nơi có dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn đi qua. 

Công ty điều hành Đường ống Tây Nam và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh Kiên Giang trao bảng tượng trưng tài trợ 10 căn nhà cho 10 hộ gia đình trên địa bàn huyện An Biên, nơi có dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn đi qua.

Sau buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công ty điều hành đường ống Tây Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang và chính quyền địa phương đã tổ chức thực hiện nghi thức khởi công căn nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Lâm Thị Sậy, ngụ tại Khu phố 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên.

Tin, ảnh: Lê Sen (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.