Kiên Giang đầu tư dự án phát triển thủy sản bền vững

Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn huyện Hòn Đất, tổng diện tích vùng dự án khoảng 5.500 ha, thực hiện trong 3 năm 2023 - 2026.
Chú thích ảnh
Nuôi cá lồng bè trên vùng biển An Thới, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang (ảnh tư liệu).

Tổng mức đầu tư dự án này 624 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) của Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn ngân sách tỉnh đối ứng. Quy mô đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng cơ bản, thiết yếu vùng nuôi trồng thủy sản tập trung như hệ thống cống thủy lợi, đường giao thông, hệ thống điện, cải tạo các cửa cống phục vụ nuôi trồng thủy sản hiện có. Mặt khác, thực hiện các hoạt động cộng đồng chuyển đổi sinh kế như sản xuất tôm - lúa, nuôi tôm càng xanh và những loài thủy sản khác.

Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh mục tiêu của dự án này là xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ, tăng cường năng lực quản lý và tổ chức sản xuất nhằm phát triển ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị, hội nhập quốc tế sâu rộng, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án khuyến khích và thu hút các thành phần kinh tế tham gia đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững ngành thủy sản của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường. Cụ thể, phát triển hạ tầng các vùng sản xuất tôm giống, vùng nuôi tôm nước lợ để nâng cao năng suất, chất lượng tôm nuôi, bảo vệ môi trường…

Chú thích ảnh
 Nuôi cá lồng bè trên vùng biển An Thới, thành phố Phú Quốc,  Kiên Giang (ảnh tư liệu).

Theo đó, dự án này khi hoàn thành đi vào khai thác sẽ góp phần vào chiến lược phát triển thủy sản tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.
 
Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị gia tăng ngành thủy sản đạt 6 - 6,5%/năm, cơ cấu giá trị sản xuất thủy sản chiếm 58,4% trong ngành nông nghiệp, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 800.000 - 910.000 tấn. Trong số đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 484.780 tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 5%/năm, với sản lượng tôm nuôi 159.345 tấn, chiếm tỷ lệ 32,86%.

Tỉnh phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, phù hợp với điều kiện từng vùng sinh thái và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, nước biển dâng, nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng và giá trị sản phẩm. Tỉnh phát triển nuôi trồng thủy sản an toàn, hiệu quả dựa trên cơ sở tổ chức sản xuất phù hợp, đầu tư đồng bộ, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào toàn bộ chuỗi giá trị sản phẩm, đưa nuôi trồng thủy sản trở thành lĩnh vực có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.