Kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết bất thường tại hồ Tây, Đắk Nông

Ngày 7/6, ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lấy mẫu nước để kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết bất thường tại hồ Tây.

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/6, người dân đi câu cá tại hồ Tây (trên địa giới hành chính thị trấn Đắk Mil và 2 xã Thuận An, Đắk Lao, huyện Đắk Mil), phát hiện nhiều cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Số lượng cá chết tiếp tục tăng trong các ngày tiếp theo, mùi hôi ảnh hưởng đến đời sống của người dân quanh khu vực. Theo một số người dân, đây là lần đầu tiên ghi nhận tình trạng cá chết bất thường, với số lượng khá lớn và kéo dài nhiều ngày. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý để bảo đảm môi trường sống trong lành tại khu vực.

Theo ông Vũ Thanh Phương, Phụ trách phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Mil, Phòng đã phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra, lấy mẫu nước gửi đi kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân cá chết. Sau khi có kết quả, đơn vị sẽ có báo cáo lên UBND huyện Đắk Mil và các cơ quan chức năng để có hướng giải quyết tiếp theo.

Hồ Tây là một hồ nước bán nhân tạo được hình thành vào năm 1940 do thực dân Pháp xây dựng để phục vụ dự án trồng cà phê tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Hồ có diện tích gần 110ha, là nguồn cung cấp nước tưới tiêu cho huyện. Đây cũng là hồ nước quan trọng, góp phần tạo nên cảnh quan đẹp, đặc trưng cho thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.