Kiểm tra việc thực hiện 'Năm dân vận chính quyền 2018' tại Đà Nẵng

Ngày 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018" tại thành phố.
Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết, thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2018", Đà Nẵng đã tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác dân vận của cơ quan hành chính các cấp; đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính. Thành phố thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế, kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng đông đảo nhân dân, kinh tế thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Năm 2018, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước đạt 62.150 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2017, GRDP bình quân đầu người ước đạt 78 triệu đồng/người.

Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số, khu vực khó khăn được quan tâm thực hiện. Công tác giảm nghèo đặc biệt được quan tâm. Hiện toàn thành phố có hơn 2.000 hộ nghèo còn sức lao động (theo chuẩn của thành phố), chiếm 0,9%...

Tại buổi làm việc, ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác dân vận thời gian qua, đồng chí Trương Thị Mai và các thành viên trong đoàn công tác đề nghị Đà Nẵng làm rõ một số nội dung như: Việc giải quyết những bức xúc của người dân; thách thức lớn nhất trong công tác dân vận chính quyền; kinh nghiệm của Mặt trận Tổ quốc trong việc giải quyết các búc xúc và tạo gắn kết giữa chính quyền với nhân dân; việc lấy ý kiến của người dân trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, cũng như các dự án lớn ảnh hưởng đến đời sống người dân…   

Về những vấn đề nêu trên, lãnh đạo thành phố cũng như đại diện các ngành chức năng của Đà Nẵng cho biết: Trong quá tình triển khai một số dự án, thành phố đã chủ động thu thập ý kiến người dân, đa số người dân đồng tình với những chủ trương, dự án của thành phố triển khai. Tuy nhiên, một số ít người dân chưa tích cực chấp hành chủ trương chung, gây khó khăn cho việc triển khai dự án.

Quan điểm của thành phố Đà Nẵng là kiên trì, vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ lợi ích chung của thành phố, cũng như lợi ích của đông đảo người dân khi các dự án hoàn thành và đi vào hoạt động.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã liên tục bám sát, thực hiện quy chế phối hợp, nắm chắc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như các chủ trương của thành phố để thông tin đến đông đảo người dân, đồng thời tăng cường giám sát, phản biện, vì lợi ích chính đáng của nhân dân.

Mỗi năm, Đà Nẵng chọn một chủ đề trong công tác dân vận chính quyền, xuất phát từ nguyện vọng, yêu cầu cấp thiết của người dân trên địa bàn để triển khai. Đà Nẵng cũng mong muốn rằng, với những nỗ lực đó, sẽ tạo ra sự tin tưởng của người dân đối với Đảng bộ, sự đồng thuận với chính quyền và đồng hành cùng các tổ chức, đoàn thể trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự trị an, đảm bảo an sinh cho người dân.

Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khẳng định: Năm 2018, Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư. Chính vì vậy, lãnh đạo thành phố cũng như các cấp, các ngành tiếp tục rà soát tiềm năng thu hút đầu tư của Đà Nẵng để có hướng xử lý phù hợp, linh hoạt.

Trong đó, sự đồng thuận của người dân là rất quan trọng. Đà Nẵng đang tiếp tục thu thập ý kiến, nguyện vọng, nhu cầu bức thiết của nhân dân để tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Đà Nẵng đã tạo ra được đà trong quá trình nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức thành phố trong công tác dân vận theo hướng phục vụ người dân.

Tuy nhiên, cũng cần phải tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội, không gian để người dân có ý kiến, phản biện nhằm tạo sự đồng thuận. Trên cơ sở đạt được, Đà Nẵng cần tiếp tục lắng nghe người dân nhiều hơn, triển khai thực hiện thủ tục đúng quy trình, quy định, theo hướng quan tâm đến người dân nhiều hơn.

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, trong thời gian tới, Đà Nẵng cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ trong công tác dân vận; tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, nhất là người đứng đầu trong mối quan hệ với nhân dân; tập trung giải quyết tốt đời sống của người dân một cách có trọng tâm trọng điểm.

Muốn thế, lãnh đạo thành phố cũng như các ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa đến lợi ích của đông đảo người dân, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân và không ngừng nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ.

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.