Kiểm tra việc nghiệm thu cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Từ ngày 26 – 28/4, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng cơ bản (gọi tắt là Hội đồng), kiểm tra công tác nghiệm thu Dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây trước khi đưa vào khai thác.
Chú thích ảnh
Điểm cuối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

Trong 3 ngày nêu trên, Hội đồng với sự tham gia của khoảng 20 thành viên tiến hành kiểm tra hiện trường trên toàn tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây; rà soát hồ sơ hoàn thành công trình, các điều kiện nghiệm thu. Ngày 28/4, Hội đồng sẽ họp đánh giá kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây để đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Hội đồng yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long (đại diện chủ đầu tư cao tốc) chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu.

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây dài 99 km, từ Bình Thuận đến Đồng Nai, điểm cuối của dự án kết nối trực tiếp với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây. Dự kiến, sáng 29/4 dự án khánh thành, ngay sau đó các phương tiện được lưu thông trên tuyến chính là phần đường cao tốc.

Tuy nhiên, đến nay nhiều nút giao trên tuyến cao tốc chưa hoàn thành, vì vậy, để vào cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, các phương tiện chỉ có thể lưu thông từ 3 nút giao chính gồm: nút giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, nút giao Quốc lộ 1A (thuộc địa phận huyện Thống Nhất và Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và nút giao Ba Bàu ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tại các vị trí nút giao khác và đường gom dân sinh, đường song hành, cầu vượt trên tuyến sẽ được rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông.

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Hiện các cơ quan trung ương đang xây dựng phương án thu phí. Trong thời gian này, cao tốc chưa thu phí phương tiện lưu thông.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.