Kiểm tra, thu giữ 600 kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng phát hiện 600 kg nầm lợn tươi đông lạnh không rõ nguồn gốc tại tỉnh Hưng Yên.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn nầm lợn không rõ nguồn gốc. Ảnh: CQCN

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), ngày 8/3, tại Tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Đội Quản lý thị trường số 9 (cơ động), Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an phường Mỹ Hào, Trạm kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Mỹ Văn và Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Mỹ Hào đã khám phương tiện vận tải đối với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 89A-669.53 do ông Vũ Đình Đ. (sinh năm 1997, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 600 kg nầm lợn tươi đông lạnh. Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu biến đổi màu sắc, ôi thiu. Tại thời điểm kiểm tra, ông Đ. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như các giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên.

Sau khi tiến hành kiểm tra vệ sinh thú y, cán bộ Trạm kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Mỹ Văn kết luận toàn bộ số nầm lợn nêu trên không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, đề nghị tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Kết quả làm việc xác định ông Vũ Đình Đ. đã thực hiện hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh, vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Tang vật vi phạm gồm 600 kg nầm lợn tươi đông lạnh, trị giá khoảng 28,8 triệu đồng theo giá thị trường tại thời điểm kiểm tra.

Căn cứ hồ sơ vụ việc, Đội trưởng Đội QLTT số 9 (cơ động) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Đình Đ., đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Cùng ngày, Đội QLTT số 9 (cơ động) cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giám sát việc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm tại khu bãi rác thuộc Tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào. Quá trình tiêu hủy được thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 9 (cơ động) sẽ tiếp tục tăng cường nắm bắt địa bàn, phối hợp liên ngành trong kiểm tra, kiểm soát thị trường, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, giữ vững ổn định thị trường trên địa bàn.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.