Kiểm tra, phát hiện tài xế container sử dụng ma túy đá

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên đường bộ và đường thủy, ngày 25/7, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) đã thành lập Tổ công tác do Trung tá Lâm Văn Lâm – Đội trưởng làm Tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.

Vào khoảng 23 giờ 30 ngày 25/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Km9 (hướng từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh), Tổ công tác phát hiện xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 61C-217.99 kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển số 61R-056.27 có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Sau khi dừng xe, Tổ công tác tiến hành kiểm tra giấy tờ và tình trạng người điều khiển phương tiện. Trung tá Lâm Văn Lâm chỉ đạo Tổ Cảnh sát giao thông số 8/Đội 6 đến phối hợp thực hiện các bước kiểm tra chuyên sâu. Kết quả kiểm tra cho thấy không phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Kiểm tra ma túy qua nước tiểu, phát hiện tài xế dương tính với các chất MDMA, MET, AMP (ma túy đá).

Lái xe được xác định là Trần Anh T, sinh năm 1971, trú tại tỉnh Bình Dương. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Trần Anh T. bước đầu khai nhận đã sử dụng ma túy đá vào khoảng 17 giờ 15 cùng ngày tại một quán cơm ở xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Tổ Cảnh sát giao thông số 8 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi “Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy” theo điểm c, khoản 11, Điều 6, Nghị định 168/2021/NĐ-CP. Mức phạt áp dụng đối với hành vi này là từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an phường Long Phước, TP Hồ Chí Minh thụ lý và giải quyết theo quy định.

Từ ngày 25/7, Cảnh sát giao thông đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên toàn quốc trên tất cả các tuyến đường bộ và đường thủy nội địa, gồm xe ô tô kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện ô tô kinh doanh vận tải; trong đó tập trung phương tiện chở khách từ 8 chỗ ngồi trở lên và các loại xe chở vật liệu xây dựng, xe container, sơ-mi rơ-moóc, các loại xe tải lớn chạy tuyến đường dài; phương tiện, chủ phương tiện và thuyền viên, người lái phương tiện, các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải trên đường thủy.

Trên tuyến đường bộ sẽ tập trung vào các tuyến quốc lộ trọng điểm, cao tốc; đoạn đường đèo dốc, quanh co, tầm nhìn hạn chế; các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, thường xuyên có xe ô tô vi phạm dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định. Kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện, thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; kiểm tra hình ảnh được lưu trữ trên thiết bị.

Đối với lái xe, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định; vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, tránh, vượt không đúng quy định, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau; vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ…

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.