Kiểm tra DN đa cấp phải đảm bảo chính xác, minh bạch

Trả lời báo chí xung quanh việc chậm công bố kết quả thanh tra sai phạm tại các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, chiều 12/7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết lãnh đạo Bộ cũng mong muốn sớm công bố nhưng vẫn phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch.

Kiểm tra DN đa cấp phải đảm bảo chính xác, minh bạch ảnh 1
Thưa Thứ trưởng, tại sao quyết định kiểm tra 7 công ty bán hàng đa cấp (BHĐC) đã có từ tháng 3 mà đến nay mới có kết quả kiểm tra của 4 công ty?

Thời gian kiểm tra dài hơn dự kiến vì bên cạnh việc kiểm tra nội dung vi phạm hành chính đơn thuần thì cần làm rõ các vấn đề về phương thức kinh doanh đa cấp, tổ chức mạng lưới bán hàng, kí kết hợp đồng… Đây là những việc đòi hỏi nhiều thời gian khiến việc kiểm tra kéo dài hơn dự kiến.

Tuy nhiên, xét về tổng thể thời gian thì không quá dài. Hiện đã có kết quả với 4 DN và 1 DN đang ở giai đoạn cuối. Nếu trừ đi các ngày nghỉ thì mỗi DN chỉ có 15 ngày để kiểm tra làm việc trong khi một số nội dung phải về tận các tỉnh để kiểm tra.

Mong muốn của lãnh đạo Bộ Công Thương là có kết quả sớm hơn nhưng chất lượng kiểm tra vẫn rất quan trọng. Do đó, chúng tôi không quy định chặt chẽ thời gian, miễn là bảo đảm kiểm tra hết các lĩnh vực và đưa ra kết luận rõ ràng, chính xác.

Tại sao vẫn chưa có kết luận đối với 3 công ty BHĐC lớn là Thiên Ngọc Minh Uy, Amway và Unicity, thưa ông?

Với công ty Thiên Ngọc Minh Uy, tiến trình kiểm tra đã đi vào giai đoạn cuối. Hiện chúng tôi đang làm rõ các đơn thư khiếu nại đã nhận được. Chỉ khi nào hết đơn khiếu nại mới có kết quả kiểm tra chính thức. Đối với công ty TNHH Unicity, trước đó, Cục Quản lý cạnh tranh đã kiểm tra công ty này và xử phạt 110 triệu đồng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, một DN không thể bị kiểm tra quá 1 lần trong 1 năm nên Bộ Công Thương đã cân nhắc rất kĩ và quyết định loại công ty ra khỏi đợt kiểm tra lần này. Mặt khác kể từ khi bị xử phạt, chúng tôi không nhận thêm bất kì đơn khiếu nại nào về sai phạm của Unicity. Còn công ty Amway, chúng tôi sẽ kiểm tra từ ngày 18/7 tới.

Kiểm tra DN đa cấp phải đảm bảo chính xác, minh bạch ảnh 2

Tháng 5/2016, đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Vĩnh Long thu giữ hàng hoá vi phạm của Công ty CP thương mại - dịch vụ Hoàng Long Việt vì có hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng không đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước. Ảnh: Huỳnh Kim Phượng – TTXVN

Vi phạm của các công ty diễn ra trong thời gian dài mới bị phát hiện. Vậy liệu có phải Bộ Công Thương và Sở Công Thương các địa phương đã buông lỏng quản lý sau khi cấp phép cho hoạt động BHĐC hay không?

Chúng ta phải căn cứ vào chức năng của Bộ và các sở. Chức năng của Bộ Công Thương là cấp giấy chứng nhận đăng ký BHĐC và sau đó kiểm tra. Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này về Bộ thì 6 tháng sau chúng tôi đã kiểm tra và kiểm tra thường xuyên. Quan điểm của chúng tôi là sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Nếu vi phạm hành chính thì xử lý hành chính, nếu vi phạm nghiêm trọng hơn thì sẽ chuyển cho cơ quan chức năng xử lý cấp cao hơn.

Các Sở Công Thương vừa qua cũng đã triển khai kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ trưởng. Mọi người làm rất tích cực. Từ tháng 1/2016 đến nay, các sở đã xử phạt 42 công ty, kể cả công ty đã được cấp giấy chứng nhận BHĐC và công ty chưa được cấp giấy chứng nhận. Tổng số tiền phạt là 2,8 tỷ đồng. Đã có sự phân công phối hợp giữa Bộ và các sở để việc kiểm tra hiệu quả hơn.


Thưa ông, đối với những người dân đóng tiền vào các công ty BHĐC mà chưa nhận hàng và muốn đòi lại tiền thì Bộ Công Thương có hỗ trợ gì không?

Chúng ta cần phân định rõ hai đối tượng tham gia BHĐC. Thứ nhất là những người tham gia thực sự mong muốn trở thành người BHĐC. Họ đóng tiền vào công ty và nhận hàng nhưng nay có mong muốn trả lại hàng cho công ty để lấy lại tiền. Trong trường hợp đó, nếu công ty từ chối không nhận lại hàng và không có lý do chính đáng thì Bộ Công Thương sẽ vào cuộc bảo vệ đến cùng quyền lợi của người tham gia.

Đối tượng thứ hai cũng tham gia mạng lưới nhưng không phải người BHĐC thực sự. Họ tham gia mạng lưới BHĐC nhưng không bán sản phẩm. Họ đưa tiền cho công ty đa cấp rồi ngồi chờ khoản tiền lãi do doanh nghiệp BHĐC hứa hẹn. Quan hệ này không phải là quan hệ BHĐC. Do đó, khi có tranh chấp xảy ra giữa các bên với nhau thì cần xử lý bằng các quy định khác của pháp luật. Ví dụ tranh chấp dân sự thì đưa ra tòa dân sự. Còn người dân cho rằng doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo thì có thể báo cơ quan điều tra để xử lý hình sự.


Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Hoàng Dương - ghi

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.