Kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Bình Định

Ngày 14/3, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, đến ngày 30/9/2023, tỉnh Bình Định có 5.360 tàu cá đăng ký. Tỉnh này có 455 tàu cá thường xuyên hoạt động ở các tỉnh phía Nam, hàng năm không về địa phương.

Hiện nay, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên của tỉnh Bình Định tham gia hoạt động khai thác hải sản được trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Đặc biệt từ tháng 10/2023 đến nay, tỉnh Bình Định không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Văn Phúc cho rằng, sau khi được Đoàn Thanh tra EC kiểm tra lần thứ 4 từ ngày 12 - 14/10/2023 tại tỉnh Bình Định chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, Bình Định đã tập trung khắc phục; trong đó, tỉnh chú trọng việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đặc biệt là tàu cá ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình.

Hiện nay tại Bình Định, trên các trạm bờ đều thực hiện trực ban 24/24h. Từ tháng 10/2023 đến nay, lực lượng chức năng Bình Định cũng đã phát hiện được 9 lượt tàu vượt ranh giới. Lực lượng chức năng cũng phát hiện được 7 trường hợp mất kết nối trên 10 ngày và đã xử lý.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Bình Định.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định cho biết, tỉnh Bình Định đã nỗ lực trong việc thực hiện các khuyến nghị đoàn Thanh tra EC lần thứ 4.

“Chúng tôi cũng hy vọng Bình Định trở thành tỉnh mẫu cho 27 tỉnh, thành làm theo. Tuy nhiên, tỉnh vẫn cần phải rà soát lại số lượng tàu cá và tiếp tục kiên quyết xử lý đối với các vụ việc vi phạm”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến lưu ý: “EC cũng nhấn mạnh 3 nội dung gắn với 3 công việc, đó là quản lý, giám sát tàu; truy xuất nguồn gốc; xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên việc truy xuất nguồn gốc phải dựa trên nhật ký khai thác và nhật ký của chúng ta vẫn chưa chặt chẽ, chưa sát”.

Tin, ảnh: Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.