Kiểm tra chợ bán phụ tùng xe máy lớn nhất phía Nam

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), ngày 21/12, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường phối hợp với Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra 12 cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe máy tại chợ Tân Thành (TP Hồ Chí Minh).

Đây là một trong những địa điểm kinh doanh, bán sỉ phụ tùng, phụ kiện, đồ trang trí xe máy có quy mô lớn tại TP Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.

Theo đó, lực lượng chức năng tập trung vào việc kiểm tra thủ tục pháp lý, hồ sơ chứng từ nguồn gốc hàng hóa.

Tính đến 15h00 ngày 21/12, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 12 cửa hàng kinh doanh phụ tùng và đồ trang trí xe trong chợ Tân Thành.

Sáng cùng ngày, tại giao lộ Dương Tử Giang - Tân Thành, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 3 địa điểm của cửa hàng chuyên phân phối các loại phụ kiện trang trí xe Vũ Trụ tại số 122B, 122A, 115 đường Dương Tử Giang, phường 12, quận 5. Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận hàng nghìn phụ kiện, đồ trang trí xe máy đựng trong thùng giấy, giỏ nhựa và treo trên giá.

Ngoài ra, tại các cửa hàng nằm trên đường Phạm Hữu Chí, Tân Thành, Tạ Uyên, Hà Tôn Quyền, Lương Nhữ Học..., lực lượng quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra để xác định dấu hiệu vi phạm.

Theo nhận định ban đầu, phần lớn hàng hóa kinh doanh tại đây đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu lớn như: Honda, Yamaha, Suzuki...

Đến thời điểm này, lực lượng quản lý thị trường vẫn đang kiểm đếm, phân loại hàng hóa tại các cửa hàng ở chợ Tân Thành. Ước tính số lượng vi phạm lên tới hàng chục nghìn sản phẩm.

Quận 5 (TP Hồ Chí Minh) là Trung tâm thương mại dịch vụ quan trọng của TP Hồ Chí Minh. Các trục đường chính Bắc - Nam, Đông - Tây của thành phố đều đi qua địa bàn quận, từ đây các loại hàng hóa bán buôn, bán lẻ tỏa đi nhiều nơi trong cả nước và các nước lân cận.

Thực tế cho thấy, các tuyến đường thuộc quận 5 là nơi kinh doanh đủ các loại hàng hóa; trong đó, việc kinh doanh buôn bán linh kiện, phụ tùng xe nổi cộm về vi phạm pháp luật như: kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, buôn bán hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu…

Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, mục đích kiểm tra nhằm góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, nhãn hiệu hàng hóa được Nhà nước bảo hộ và tránh vi phạm các quy tắc, quy ước về Công uớc quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Qua đó, đẩy lùi và xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật.

Đây là một trong những lộ trình kiểm tra trong Kế hoạch 888/QĐ-TCQLTT của Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt kế hoạch đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021 - 2025.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.