Kiểm soát giá niêm yết hàng hóa dịp giáp Tết

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Cục Quản lý giá đã báo cáo Bộ thành lập các đoàn đi nắm bắt, kiểm tra thị trường vào cuối năm và dịp trước Tết Quý Tỵ tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam để hạn chế tình trạng nhiều mặt hàng sinh hoạt đang đua nhau tăng giá dịp gần Tết.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết: Cục Quản lý giá đã báo cáo Bộ thành lập các đoàn đi nắm bắt, kiểm tra thị trường vào cuối năm và dịp trước Tết Quý Tỵ tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam để hạn chế tình trạng nhiều mặt hàng sinh hoạt đang đua nhau tăng giá dịp gần Tết.


Theo ông Tuấn, ngoài địa bàn những thành phố lớn, cơ quan quản lý sẽ tiến hành kiểm tra ở cả các tỉnh ở miền núi, vùng sâu, vùng xa để nắm bắt kịp thời về tình hình giá cả thị trường; siết việc kê khai và những phương án tăng giá của các doanh nghiệp để tránh tình trạng tăng giá trước, đăng ký sau.


Ngoài ra, Cục Quản lý giá sẽ phối hợp với các ban, ngành khác để nắm bắt tình hình điều phối cung - cầu cũng như nắm tình hình dự trữ hàng hóa để thực hiện bình ổn giá và đáp ứng nhu cầu dịp Tết Nguyên đán.


Đại diện Cục Quản lý giá dự báo: Chỉ số giá tiêu dùng trong những tháng đầu năm sẽ không tăng đột biến mà sẽ diễn biến theo quy luật hàng năm, tức là xoay quanh mốc 1%.


Minh Phương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.