Kiểm soát chặt thị trường hàng hóa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 1949/QĐ-TCQLTT về việc Thành lập Đoàn công tác kiểm soát, giám sát thị trường gồm 8 người do ông Trần Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường làm Trưởng đoàn vào TP Hồ Chí Minh giúp việc cho Ban Chỉ đạo cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Chú thích ảnh
 Các mặt hàng thực phẩm tươi sống liên tục được bổ sung lên quầy, kệ tại siêu thị tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Sáng 21/7, Đoàn công tác đã làm việc với Tổng cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh để nắm bắt địa bàn và nhận nhiệm vụ được giao. Sau đó, Đoàn công tác đã chia thành 3 tổ triển khai kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình thị trường tại các siêu thị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.

Cụ thể, Tổ 1 đã giám sát 9 cửa hàng, 1 trung tâm thương mại, 2 siêu thị tại TP Hồ Chí Minh gồm: cửa hàng Bách hoá xanh, địa chỉ 150 Tôn Đản, Quận 4; cửa hàng CoopFood 167 Tôn Đản, Quận 4; cửa hàng Vinmart 13 Tôn Đản, Quận 4; trung tâm thương mại Lotte Quận 7; cửa hàng San Hà Food, Khu KĐC Bình Hưng, quận Bình Chánh; cửa hàng Bách hoá xanh Khu KĐC Bình Hưng, quận Bình Chánh; siêu thị Coop Mart,  quận Bình Tân; cửa hàng Bách hoá xanh, 43A Tân Hoà Đông, quận Bình Tân; cửa hàng SaTra Foods, Phường 14, Quận 6; cửa hàng Bách hoá xanh, 690 A Hương lộ 2, quận Bình Tân; siêu thị Coop Mart Bình Tân 2, đường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân; cửa hàng bán trái cây nhập khẩu của công ty cổ phần Biovegi Miền Nam, địa chỉ: 41 Võ Thị Sáu, Quận 1.

Nhìn chung tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm vẫn diễn ra hoạt động mua bán bình thường và người dân xếp hàng mua nhu yếu phẩm không nhiều. Hàng hoá đều có niêm yết giá; các mặt hàng được bày bán chủ yếu là rau, củ, quả, thực phẩm chế biến, thịt, cá tươi sống, thịt đông lạnh...

Tổ 2 đã giám sát 6 siêu thị, 7 cửa hàng thực phẩm gồm siêu thị Coop Mart tại 189 C Cống Quỳnh, Quận 1; siêu thị Coop Mart tịa 168 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3; siêu thị Coop Mart Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức; siêu thị Emart tại phố Phan Văn Trị, quận Gò Vấp; siêu thị MM Food Service, thành phố Thủ Đức; siêu thị Lotte, quận Gò Vấp; cửa hàng Vinmart + tại 173/1 Trần Hữu Trang, quận Phú Nhuận; cửa hàng Bách hoá xanh tại phố Trần Hữu Trang, quận Phú Nhuận; cửa hàng Bách hoá xanh tại phố Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp; cửa hàng Vinmart+ tại 117 Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp; cửa hàng Vinmart+ tại 18 đường số 2 khu nhà Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức; cửa hàng Bách hoá xanh tại phố Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức; cửa hàng Vinmart+ tại 860/80/22 Soviet Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh.

Tại các cơ sở này hàng hoá dồi dào, không xảy ra tình trạng thiếu hàng. Các mặt hàng rau, củ quả vẫn được bày bán, có niêm yết giá.

 Tổ 3 đã giám sát 6 siêu thị, 1 chợ và 7 cửa hàng tại tỉnh Bình Dương và Đồng Nai gồm: siêu thị Coopmart Bình Dương; siêu thị Lottemart Bình Dường, Khu đô thị The Season Bình Dương, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, Bình Dương; siêu thị AEON mall tại thành phố Thuận An, Bình Dương; cửa hàng Bách hoá xanh, 461 Phú Lợi, Khu 8, thành phố Thủ Dầu 1, Bình Dương; chợ Phú Lợi, thành phố Thủ dầu 1, Bình Dương; siêu thị Big C Đồng Nai, địa chỉ: Phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai; cửa hàng Bách hoá Xanh, 19 phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai; siêu thị Mega Market tại thành phố Biên Hoà, Đồng Nai; siêu thị CoopMart,121 Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Tại các cơ sở nêu trên, các mặt hàng thực phẩm như rau, củ, quả, gạo và các loại hàng hoá thiết yếu khác tương đối đầy đủ, có niêm yết giá. Ngoài ra, tại thời điểm giám sát phát hiện 4 cửa hàng Vinmart+ có dấu hiệu không niêm yết giá bán hàng hoá theo quy định. Thành viên Tổ công tác đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.