Kiểm soát chặt, ngăn chặn buôn lậu trên tuyến biên giới

An Giang có tuyến biên giới đất liền dài gần 148km tiếp giáp Campuchia, hệ thống sông, kênh rạch đan xen cùng vùng biển rộng tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các hành vi vi phạm, nhất là trong những tháng cuối năm.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

cua-khau4.jpg
Các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Tại xã biên giới Vĩnh Xương, địa bàn có tuyến biên giới dài 6,2 km tiếp giáp Campuchia, có cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông. Trên địa bàn xã có nhiều đường mòn dân sinh, hoạt động giao thương, vận chuyển hàng hóa và qua lại biên giới diễn ra thường xuyên. Khu vực đối diện cửa khẩu Vĩnh Xương phía bên kia biên giới có nhiều kho hàng và cơ sở kinh doanh các mặt hàng như điện tử, mỹ phẩm, rượu bia, thuốc lá, hàng tiêu dùng thiết yếu. Do đó tiềm ẩn nguy cơ phát sinh buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo Ban Chỉ đạo 389 xã Vĩnh Xương, thủ đoạn buôn lậu của các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, tuyến sông và đường mòn dân sinh để vận chuyển hàng hóa trái phép. Một số đối tượng bố trí người dò đường, canh đường theo từng đoạn, theo dõi hoạt động tuần tra của lực lượng chức năng; khi phát hiện bị kiểm tra, truy đuổi thì tìm cách quay trở lại phía Campuchia. Các mặt hàng buôn lậu gồm: thuốc lá ngoại, đường cát, phân bón, xăng dầu, mỹ phẩm, hàng điện tử, hàng tiêu dùng; ngoài ra còn có vàng, ngoại tệ và các mặt hàng có giá trị cao.

Từ đầu năm đến cuối tháng 9/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện 27 vụ vi phạm, xử lý hành chính 24 vụ, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 13 tỷ đồng; số tiền xử phạt hơn 54,3 triệu đồng. Trong khi đó, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện 2 vụ việc, với trị giá tang vật khoảng 470 triệu đồng; trong đó có vụ vận chuyển hàng cấm và vụ vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đang được tiếp tục xử lý, điều tra theo quy định.

Ông Nguyễn Đắc Phạm Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương cho biết, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, tuyến sông, trong khi lực lượng và trang thiết bị còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác chống buôn lậu. Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, bố trí người theo dõi lực lượng chức năng để kịp thời thông báo, vận chuyển hàng lậu; khi bị truy đuổi, chúng quay trở lại Campuchia nhằm né tránh kiểm tra, xử lý.

Để phòng, chống buôn lậu đạt hiệu quả, ông Thanh cho biết, địa phương tăng cường kiểm soát tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, tuyến sông, bến bãi và các điểm tập kết hàng hóa; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Đồng thời, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và ổn định thị trường.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

cua-khau.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, góp phần kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu và phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới.

Tại các địa phương khu vực biên giới An Giang cho thấy, hoạt động buôn lậu không chỉ diễn ra ở khu vực sát biên giới mà còn có thể kéo dài qua nhiều khâu vận chuyển, trung chuyển và tiêu thụ sâu trong nội địa. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thời gian, tuyến đường hoạt động, khiến việc phát hiện, truy xét và xác định nguồn gốc hàng hóa nhập lậu gặp nhiều khó khăn.

Tại phường Tân Châu, dù không trực tiếp giáp biên giới, các tuyến đường liên kết với khu vực xã biên giới Vĩnh Xương và các địa phương lân cận nên các đối tượng buôn lậu lợi dụng làm tuyến trung chuyển hàng lậu.

Ông Lê Trọng Oanh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 389 phường Tân Châu (An Giang) cho biết: Các đối tượng nhập chủ yếu sử dụng xe mô tô vận chuyển hàng hóa nhập lậu theo hướng từ khu vực biên giới Vĩnh Xương đến chợ Tân Châu để tìm đường tiêu thụ. Các đối tượng bố trí người canh đường, theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng và lợi dụng đêm tối để vận chuyển nhằm né tránh kiểm tra. Theo ông Oanh: Tại Tân Châu, hoạt động vận chuyển hàng lậu chủ yếu nhỏ lẻ, chưa hình thành các kho chứa hoặc điểm tập kết hàng nhập lậu quy mô lớn.

Xã biên giới Khánh Bình có đường biên giới giáp Campuchia gần 16km. Để ngăn chặn hàng nhập lậu, Công an xã Khánh Bình phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình và các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát đường bộ, đường sông, đường mòn, lối mở. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, chủ động phát hiện, xử lý dấu hiệu vi phạm nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới, trong đó có vận chuyển hàng lậu, ma túy và xuất nhập cảnh trái phép. Việc phối hợp giữa các lực lượng tại cơ sở góp phần kiểm soát địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

cua-khau2.jpg
Cán bộ Hải quan phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm tra hàng hóa nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình, tỉnh An Giang, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo Ban Chỉ đạo 389 An Giang: Thời gian qua, tình hình buôn lậu trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp tại khu vực biên giới, vùng biển và nội địa. Các đối tượng thường xuyên thay đổi thủ đoạn, lợi dụng đường mòn, sông, kênh rạch và đêm tối để vận chuyển, cất giấu hàng lậu. Trong tháng 9/2026, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện 90 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trong đó, có 44 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 26 vụ gian lận thương mại và 20 vụ vi phạm về hàng giả. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 3,4 tỷ đồng; trong đó có 6 vụ với 12 bị can được chuyển xử lý hình sự.

Trong khi đó, lực lượng công an phát hiện 20 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu với 26 đối tượng, trị giá khoảng 2,47 tỷ đồng; thu giữ 19.003 bao thuốc lá nhập lậu cùng nhiều mặt hàng khác như thuốc lá điện tử, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng và điện thoại đã qua sử dụng.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 162 vụ, phát hiện 56 vụ vi phạm, xử lý 41 vụ, với trị giá hàng hóa vi phạm hơn 910 triệu đồng. Trên tuyến biển, các lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng hóa. Trong tháng 9/2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ với 16 tàu, tổng số tiền xử phạt 29,25 triệu đồng; trong đó, có vụ việc liên quan đến tàu vận chuyển 123.706 lít dầu DO...

Những kết quả trên cho thấy hoạt động đấu tranh phòng chống buôn lậu trên địa bàn An Giang được triển khai trên nhiều tuyến, địa bàn và lĩnh vực, từ cửa khẩu, đường mòn, tuyến sông đến vùng biển và thị trường nội địa. Việc phối hợp kiểm tra, xử lý không chỉ góp phần ngăn chặn hàng hóa vi phạm mà còn hỗ trợ phát hiện các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đấu tranh từ sớm, ngăn chặn từ cơ sở

cua-khau3.jpg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra trên sông Bình Di, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, nhằm phòng chống buôn lậu trên tuyến biên giới.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống buôn lậu tại An Giang vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, có cả đường bộ, đường thủy và vùng biển. Trong khi các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động để né tránh kiểm soát. Việc chia nhỏ hàng hóa, tổ chức vận chuyển qua nhiều khâu hoặc đưa hàng từ biên giới vào nội địa khiến quá trình xác minh nguồn gốc, xác định vai trò của từng đối tượng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.

Trong khi đó, chênh lệch giá và lợi nhuận cao khiến một số đối tượng bất chấp pháp luật để vận chuyển, mua bán hàng lậu. Bên cạnh đó, một số người dân còn nhận vận chuyển thuê, tiêu thụ hàng không rõ nguồn gốc; tâm lý ham hàng giá rẻ cũng tạo điều kiện để hàng giả, hàng kém chất lượng len lỏi vào thị trường.

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống buôn lậu, ông Nguyễn Thống Nhất, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang cho biết, tỉnh tiếp tục siết chặt kiểm soát tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở và vùng biển; tập trung đấu tranh với các mặt hàng trọng điểm như thuốc lá nhập lậu, đường cát, xăng dầu, mỹ phẩm và hàng hóa không rõ nguồn gốc. Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường và Cảnh sát biển tăng cường phối hợp, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo ông Nhất, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, thương mại điện tử nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay cho buôn lậu, chủ động cung cấp thông tin, tố giác vi phạm, góp phần ổn định thị trường và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm buôn lậu, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định; trong đó, tập trung làm rõ các đối tượng tổ chức, đầu nậu và những mắt xích liên quan, tránh chỉ xử lý người trực tiếp vận chuyển mà bỏ lọt các đối tượng đứng sau. Đồng thời, tăng cường kiểm tra công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và xử lý nghiêm cán bộ có hành vi bao che, tiếp tay cho buôn lậu.

Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng để gia tăng hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang cũng chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bài, ảnh: Thanh Sang/TTXVN