Kiểm soát chặt các thiết bị gian lận công nghệ cao trong kỳ thi THPT Quốc gia

Tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh sáng 25/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi của TP Hồ Chí Minh; đồng thời yêu cầu Sở đặc biệt lưu ý đến các thiết bị ghi âm, ghi hình... công nghệ cao.

Cùng với thí sinh cả nước, sáng nay (25/6), hơn 78.000 thí sinh của TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu kỳ thi THPT Quốc gia 2018. 

Tại điểm thi trường THPT Bùi Thị Xuân, thí sinh Nguyễn Xuân Lộc chia sẻ: “Các môn thi em đều đã ôn tập rất kỹ trước đó và cũng không quá đặt nặng phải đạt điểm cao nên rất thoải mái. Những môn sở trường của mình em sẽ đầu tư làm bài rất kỹ còn những môn không phải sở trường thì em chỉ làm để tránh bị điểm liệt”.

Kiểm soát chặt các thiết bị gian lận công nghệ cao trong kỳ thi THPT Quốc gia ảnh 1

Nhiều thí sinh tỏ ra rất thoải mái trước khi bước vào phòng thi với môn thi đầu tiên.

Còn tại điểm thi trường THPT Võ Trường Toản, thí sinh Vương Mỹ Trúc Thanh tỏ ra khá tự tin cho biết: “Vì đã được ôn tập rất kỹ các môn trước kỳ thi nên em thấy cũng không lo lắng. Em thi khối A1, môn Ngữ văn thi sáng nay chỉ để xét tốt nghiệp, không để xét tuyển vào đại học nên em thấy không áp lực nhiều. Mấy bữa nay em học ít, chủ yếu nghỉ ngơi để có sức khỏe thi cho tốt".

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tại TP Hồ Chí Minh là 78.332. Tổng địa điểm tổ chức thi tại thành phố là 124 điểm. Tổng số cán bộ được phân công coi thi là 8.925 người, trong đó có 3.684 giảng viên các trường đại học. So với năm 2017, số cán bộ coi thi tăng 15%.

Kiểm soát chặt các thiết bị gian lận công nghệ cao trong kỳ thi THPT Quốc gia ảnh 2

7 giờ 30, thí sinh bắt đầu làm môn thi môn Ngữ văn.

Để công tác thi được diễn ra an toàn và đảm bảo, theo ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, tất cả các điểm thi đều được Sở triển khai tập huấn nghiệp vụ đến các trường điểm thi, phó điểm thi và thư ký các điểm thi. Bên cạnh đó, tại mỗi điểm thi có 2 thanh tra “cắm chốt” và được tập huấn rất kỹ. Song song đó, ở tất cả điểm thi đều có lực lượng công an hỗ trợ về mặt an ninh cũng như trật tự tại các điểm thi.

Kiểm soát chặt các thiết bị gian lận công nghệ cao trong kỳ thi THPT Quốc gia ảnh 3

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đánh giá cao công tác chuẩn bị thi của TP Hồ Chí Minh và đề nghị thành phố cần lưu ý đến các thiết bị công nghệ cao nhằm tránh gian lận trong thi cử.

Về công tác vận chuyển đề thi, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng cho biết thêm, vào mỗi buổi sáng, cán bộ Sở cùng với công an sẽ đưa đề đến tận các điểm thi và cuối giờ thi sẽ mang bài thi về ban chấm thi dưới sự giám sát hỗ trợ của công an.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, tại TP Hồ Chí Minh có 5 thí sinh đặc biệt. Trong đó có thí sinh bị tai nạn giao thông trước ngày thi. Những thí sinh này được đặc cách xét tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên do nhu cầu xét tuyển đại học, những thí sinh này vẫn phải dự thi.

Đánh giá công tác chuẩn bị thi tại TP Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cho rằng công tác chuẩn bị thi tại TP Hồ Chí Minh rất tốt. Tuy nhiên, trong vấn đề giao nhận đề thi, mỗi ngày làm sao phải đảm bảo được an toàn của và giao nhận đề thi đúng giờ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu Sở đặc biệt lưu ý đến các thiết bị công nghệ cao. Hiện có rất nhiều thiết bị công nghệ cao có thể dẫn đến gian lận, Sở cần nắm nhanh tình hình để chỉ đạo các điểm thi, cán bộ coi thi để rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, cũng có những trường hợp thí sinh do không biết nên vi phạm quy chế, đầu mỗi giờ thi cán bộ cần nhắc nhở các em thí sinh để tránh những sai sót đáng tiếc.

Sáng nay các thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.