Kiểm soát chặt các nguy cơ bùng phát dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, đến đầu tháng 1/2025, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận 334 ca nghi mắc sốt xuất huyết, 185 ca tay chân miệng, 3 trường hợp nhiễm liên cầu khuẩn lợn (trong đó có 2 trường hợp tử vong), 3 ca mắc bạch hầu, 64 trường hợp mắc bệnh ho gà...
Chú thích ảnh
Bác sỹ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thăm khám cho các bệnh nhi. Ảnh tư liệu: Khiếu Tư/TTXVN

Đáng chú ý, số ca nghi mắc sởi tại Thanh Hóa ghi nhận cao thứ 2 trong số 28 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc với 917 ca; trong đó có 286 trường hợp dương tính với virus gây bệnh sởi, tập trung tại các địa phương như: thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn, các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Quảng Xương... Đối tượng mắc chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi, chiếm khoảng 78,2%; số trẻ chưa đến độ tuổi tiêm chủng chiếm khoảng 27,4%. Các ổ dịch cộng đồng tại thành phố Sầm Sơn, các huyện Thường Xuân, Nông Cống, Yên Định... được kiểm soát và không ghi nhận ca mắc mới.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ bùng phát dịch cuối năm và Tết Nguyên đán, ngay từ đầu năm mới 2025, Sở Y tế Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hóa chất, vaccine, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Trong đó, hoạt động giám sát phát hiện sớm ca nghi mắc được thường xuyên duy trì tại bệnh viện và trong cộng đồng.

Để người dân vui Xuân, đón Tết, ngành Y tế chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ngay khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ, không để lây lan thành dịch, nhất là trong các cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Ngành đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia tiêm chủng và đưa trẻ em trong độ tuổi đi tiêm vaccine cần thiết, nhất là các vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa Lê Trường Sơn cho biết, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn được dự báo vẫn diễn biến phức tạp, khó lường và có thể bùng phát thời gian tới, nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống quyết liệt, nhất là dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa lễ hội năm 2025. Các biến chủng mới, các tác nhân gây bệnh liên tục biến đổi, xuất hiện cùng với miễn dịch giảm theo thời gian khiến nguy cơ dịch bệnh ngày càng gia tăng. Trong khi đó, hoạt động giám sát phát hiện người bệnh tại cộng đồng còn khó khăn. Ngoài ra, việc một thời gian dài thiếu vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đã khiến tỷ lệ tiêm ở một số nơi còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu đề ra, nhất là vùng sâu, vùng xa, khu vực dân tộc thiểu số. Cùng với việc đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của ngành Y tế, người dân cần nâng cao ý thức và chủ động các biện pháp phòng bệnh, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước rửa tay diệt khuẩn, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, thực hiện lối sống lành mạnh để phòng, tránh mắc các bệnh truyền nhiễm.

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.