Kiểm lâm Tây Ninh tiếp nhận, cứu hộ nhiều động vật rừng quý hiếm

Ngày 11/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian gần đây đơn vị liên tục tiếp nhận từ các tổ chức, người dân nhiều loài động vật hoang dã, thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.
Chú thích ảnh
Khỉ đuôi lợn đực, nặng 14 kg, thường xuyên ra khu dân cư quậy phá, tấn công người dân tại khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành bị lực lượng kiểm lâm bắt. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Thành Vinh, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết, ngày 10/7, Đội Kiểm lâm đã tiếp nhận từ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thị xã Trảng Bàng một con Trăn gấm, nặng 50 kg, dài khoảng 3m (con trăn này được phát hiện nằm trong khu vực nhà vệ sinh của người dân khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng), đây là loài trăn thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IIB). Hiện chưa xác định được nguồn gốc cá thể trăn này.

Ông Vinh cũng cho biết lực lượng Kiểm lâm vừa phát hiện, bắt quả tang 1 vụ vận chuyển 1 con rắn Hổ chúa (là loài động vật rừng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ) trái quy định của pháp luật. Vụ việc đã được khởi tố hình sự và đang được cơ quan Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý điều tra theo quy định. 

Trước đó, sáng 4/7, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng nhận được tin báo về việc 1 con Khỉ hung dữ tấn công người dân tại khu vực đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành. Lực lượng Kiểm lâm đã tiến hành sử dụng súng bắn thuốc gây mê, bắt thành công con Khỉ đuôi lợn đực, nặng 14 kg.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị thuộc Chi cục đã tiếp nhận, nuôi cứu hộ tổng cộng 43 động vật rừng, thuộc 15 loài. Trong đó có 4 động vật rừng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ) là: Già đẫy nhỏ, Tê tê Java; 38 con (với 12 loài động vật rừng) thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB, IIB (theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ) là: Cá sấu nước ngọt, Gà lôi trắng, Khỉ đuôi dài, Khỉ đuôi lợn, Rùa đất lớn, Rùa hộp lưng đen, Rùa núi vàng, Rùa răng, Trăn đất, Trăn gấm, Kỳ đà hoa...

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cũng tiếp nhận 1 con Công Ấn Độ thuộc danh mục động vật hoang dã thông thường; đã bắt được 11 con khỉ hung dữ, thường xuyên tràn ra khu dân cư tấn công người dân. Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra, đặc biệt tập trung kiểm tra các khu vực có dấu hiệu mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái quy định pháp luật tại khu vực cầu Nổi (thuộc huyện Châu Thành), các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn; phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu, thả về rừng 421 động vật hoang dã (thả về môi trường tự nhiên phù hợp với đặc tính, phân bố của từng loài, cũng như các điều kiện sống của động vật hoang dã) liên quan đến hành vi săn bắt, vận chuyển, mua bán, quảng bá để kinh doanh động vật rừng trái quy định.

Giang Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Chiều tối 14/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 52/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ cơ sở

Ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ cơ sở

Nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe nhân dân, thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm. Từ việc siết chặt từ khâu chăn nuôi, giết mổ đến tăng cường kiểm tra các chuỗi cung ứng và bếp ăn tập thể.