Kích cầu du lịch, Vietjet giảm giá vé 50%

Hãng hàng không Vietjet đã công bố mức giảm giá vé máy bay lên đến 50% cho chương trình kích cầu du lịch
Hãng hàng không Vietjet đã công bố mức giảm giá vé máy bay lên đến 50% cho chương trình kích cầu du lịch. 
Hãng cũng đã mở các đường bay mới đến các điểm du lịch di sản tại miền Trung như: TP Hồ Chí Minh – Chu Lai (ngày 27/5), TP Hồ Chí Minh – Đồng Hới (29/4) và Hà Nội – Quy Nhơn (26/4), để hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2015 với chủ đề “Ấn tượng di sản thế giới tại Việt Nam”.
Kích cầu du lịch, Vietjet giảm giá vé 50% ảnh 1

Tàu bay của hãng hàng không Vietjet

Hiện nay, chi phí vé máy bay thường chiếm khoảng 45 – 50% giá tour, nên việc hãng hàng không Vietjet cam kết hỗ trợ mức giá giảm nhiều như năm nay, chắc chắn sẽ giúp kích cầu du lịch nội địa, giúp người dân thêm cơ hội bay giá tiết kiệm và đi du lịch giá rẻ. Đặc biệt chương trình kích cầu du lịch năm nay hướng đến các di sản văn hóa thế giới, trong đó nổi bật là du lịch khám phá các tỉnh miền Trung. Đây cũng là các đường bay mới mà Vietjet đang khai thác, sẽ giúp tiết kiệm thời gian di chuyển và chi phí đi lại cho người dân. 
Các đường bay Vietjet hiện đã phủ rộng khắp các tỉnh, thành phố và các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Hàn Quốc, Campuchia, Trung Quốc… 
Tiến Hiếu 

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.