Khuyến nghị hạn chế xuất khẩu hàng qua Lạng Sơn theo hình thức trao đổi cư dân

Chiều 17/4, Bộ Công Thương có khuyến nghị các địa phương, các doanh nghiệp hạn chế đưa hàng lên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân.
Chú thích ảnh
Xe dừng đỗ tại khu xuất nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Quang Duy/TTXVN.

Sáng 17/4, tại cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc, phía Trung Quốc thông báo sẽ chỉ đạo lực lượng hải quan và chính quyền địa phương có biện pháp giảm áp lực thông quan tại cặp cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) – Pò Chài (Quảng Tây). 

Cụ thể, thời gian làm thủ tục thông quan đối với hình thức trao đổi cư dân biên giới sẽ khôi phục lại như trước đó, buổi sáng bắt đầu từ 8 - 11 giờ, buổi chiều từ 12 - 16 giờ, hoạt động thông quan tại khu vực trên vào ngày nghỉ cuối tuần cũng được nối lại.

Trước đó, ngày 5/4, để tăng cường công tác phòng chống dịch, chính quyền TP Bằng Tường (Quảng Tây) đã quyết định giảm thời gian làm thủ tục thông quan đối với hàng hóa trao đổi cư dân xuống còn 5 giờ/ngày (sáng từ 8 - 11 giờ, chiều từ 13 - 15 giờ) và không thực hiện thông quan vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ (thời gian thông quan cho hàng hóa xuất khẩu chính ngạch tại các cửa khẩu quốc tế không thay đổi). Quyết định này đã khiến lượng hàng hóa xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân (chủ yếu là nông sản, trái cây) bị ùn ứ tại Lạng Sơn.

Để giải quyết tình trạng này, Bộ Công Thương cũng đã có thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc và Bí thư tỉnh Quảng Tây để đề nghị tháo gỡ ùn tắc cho giao thương hàng hóa giữa 2 bên, trong khi vẫn bảo đảm yêu cầu cao nhất của công tác phòng chống dịch bệnh. Bộ Công Thương cũng đã làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để đề nghị Đại sứ quán phối hợp, giúp giải tỏa tình trạng ùn ứ hàng hóa tại khu vực biên giới hai nước.

Công bố khôi phục thời gian thông quan tại Tân Thanh - Pò Chài (điểm thông quan nông sản, trái cây quan trọng nhất tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn) của phía Trung Quốc khi đi vào thực thi sẽ góp phần giảm áp lực ùn ứ hàng hóa xuất khẩu tại Lạng Sơn; đồng thời, thể hiện sự phối hợp và thiện chí hợp tác của Tổng cục Hải quan, Bộ Thương mại, chính quyền Quảng Tây, Đại sứ quán Trung Quốc và các Bộ, ngành liên quan phía Trung Quốc với Bộ Công Thương và tỉnh Lạng Sơn.

Mặc dù phía bạn đã thiện chí hợp tác, thời gian thông quan cho hàng hóa trao đổi cư dân tại cửa khẩu Tân Thanh đã được cải thiện, nhưng hiện nay, cả hai nước vẫn đang phải tiếp tục bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 

“Bộ Công Thương tiếp tục khuyến nghị các tỉnh, các doanh nghiệp hạn chế đưa hàng lên các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân. Đề nghị các tỉnh và các doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chuyển nhanh, chuyển mạnh hoạt động xuất khẩu sang hình thức chính ngạch, bởi công tác thông quan cho hàng hóa chính ngạch vẫn được duy trì bình thường”, Bộ Công Thương đưa ra khuyến nghị.

Theo Bộ Công Thương, đến ngày 15/4, tỉnh Lạng Sơn có tổng số xe xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, bao gồm các loại hình xuất kinh doanh biên giới, xuất kinh doanh, xuất gia công, quá cảnh là 951 xe và 14 toa hàng. Trong đó, có 510 xe hàng xuất khẩu, 455 xe hàng nhập khẩu; tồn 1.813 xe và toa hàng.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.