Khuyến khích trao đổi, hợp tác giữa bộ, ngành Việt Nam - Mexico

Tối 21/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao Mexico Carmen Moreno Toscano đã tiến hành phiên tham khảo chính trị lần thứ VI bằng hình thức hội đàm trực tuyến để trao đổi về tình hình mỗi nước, các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và các đại biểu tham dự Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - LB Mexico theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Cùng tham dự tại hai đầu cầu Việt Nam và Mexico có Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoành Năm, Đại sứ Mexico tại Việt Nam Sara Valdes Bolaño và đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Ngoại giao hai nước.

Hai Thứ trưởng đã chia sẻ về tình hình ứng phó với đại dịch COVID-19 của hai nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Hai bên rà soát, đánh giá các lĩnh vực hợp tác song phương, thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam - Mexico, hướng tới thiết lập một khuôn khổ quan hệ đối tác phù hợp giữa Việt Nam - Mexico trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để duy trì đà phát triển quan hệ, thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao khi điều kiện cho phép, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác, đồng thời khuyến khích trao đổi, hợp tác giữa bộ, ngành hai nước dưới nhiều hình thức.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đồng chủ trì Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Liên bang Mexico. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ kinh tế - thương mại song phương. Theo đó, Mexico hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh với kim ngạch hai chiều năm 2020 đạt 3,68 tỷ USD.

Thứ trưởng Carmen Moreno Toscano khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác chính trị và kinh tế quan trọng của Mexico tại khu vực châu Á, đặc biệt khi hai nước đều là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hai Thứ trưởng nhất trí tiếp tục thúc đẩy đàm phán đi đến ký kết một số hiệp định, thỏa thuận nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - tài chính, an ninh - quốc phòng, kiểm dịch động - thực vật, giáo dục - đào tạo...

Hai bên trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Mexico là thành viên như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương; thúc đẩy hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh Thái Bình Dương.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.