Khuyến khích người tiêu dùng sử dụng thịt lợn

Để ổn định tình hình chăn nuôi, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Sở Công Thương Đồng Nai đang làm việc với các đơn vị tham gia bình ổn giá, phân phối thịt lợn để giảm chi phí nhằm khuyến khích người tiêu dùng dùng sử dụng thịt lợn.

Đồng thời, Sở cũng chỉ đạo Ban quản lý các chợ phối hợp cơ quan thú y thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối thịt lợn nhập vào chợ. Sở Công Thương Đồng Nai cũng đã có văn bản gửi cơ quan chức năng vận động các tổ chức trực thuộc, các trường học, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có tổ chức bếp ăn tập thể tăng cường tiêu thụ thịt lợn sạch, có nguồn gốc rõ ràng.

Theo Sở Công Thương Đồng Nai, từ khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, lượng lợn tiêu thụ và giá lợn tại Đồng Nai liên tục giảm, trong khoảng 1 tuần qua, trung bình mỗi ngày Đồng Nai tiêu thụ trên 6.000 con lợn, giảm 1.000 con/ngày so với tuần trước đó. Giá lợn hơi hiện chỉ còn 42.000 đồng/kg, giảm 11.000 đồng/kg so với trước khi có dịch. Giá thịt lợn tại các chợ, siêu thị cũng giảm từ 15.000 - 20.000 đồng/kg.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do người chăn nuôi lo sợ dịch bệnh nên bán tháo đàn; người tiêu dùng có tâm lý lo sợ, làm giảm sức mua; các bếp ăn tập thể, nhà hàng hạn chế sử dụng thịt lợn.

Theo ông Trần Văn Quang, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai, khoảng 1 tháng qua, hầu hết người nuôi lợn nhỏ lẻ ở Đồng Nai đã bán tháo đàn, ngưng chăn nuôi. Lượng lợn trên địa bàn tỉnh đa phần là của các công ty chăn nuôi có vốn nước ngoài, các trang trại quy mô lớn. Để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, các trang trại trên địa bàn tỉnh đều thường xuyên khử trùng, rắc vôi, xây dựng hệ thống hàng rào ngăn lây nhiễm, xây các nhà tắm khử trùng trước khi vào trại.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng Đồng Nai đã lập thêm nhiều trạm kiểm dịch tạm thời đặt tại Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20, Quốc lộ 51, Quốc lộ 56 và các tuyến đường huyết mạch ở thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu. Các chốt này hoạt động 24/24 giờ, kiểm soát toàn bộ lượng lợn lưu thông trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Văn Quang khẳng định, ngành chức năng và người chăn nuôi ở Đồng Nai đang nỗ lực, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; hiện trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện dịch này. Do đó, người nuôi lợn và người tiêu dùng phải bình tĩnh, thận trọng, bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây lan sang người.

Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan ra 23 tỉnh, thành phố trên cả nước nhưng chưa xuất hiện ở Đồng Nai.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.