Khuyến khích đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu ngành dệt may

Hiện nay, chỉ một số ít các DN quy mô lớn và DN FDI là có các dự án nguyên phụ liệu nhằm đón đầu hiệp định TPP. Trong khi các DN dệt may Việt Nam chủ yếu là DN quy mô nhỏ, vốn ít nên việc đầu tư cho các dự án cung ứng nguyên liệu còn rất nhiều khó khăn. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Đức Giang (ảnh), Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam xung quanh vấn đề này.
Thưa ông, TPP được thông qua, một trong những lo ngại lớn nhất của ngành dệt may là phải đáp ứng quy tắc “xuất xứ từ sợi”. Việt Nam phải làm gì để đáp ứng quy tắc này?Theo tôi, Chính phủ phải khuyến khích kêu gọi DN FDI vào đầu tư nguồn nguyên phụ liệu, ngành công nghiệp phụ trợ nhằm thực hiện chiến lược đáp ứng các điều khoản về nguyên tắc “xuất xứ sợi” của TPP. Đối với DN trong nước, đặc biệt, DN sản xuất sợi cũng phải chủ động trong chiến lược đầu tư mở rộng, giữ thị phần nhất định trong các sản phẩm dệt may, xây dựng chuỗi liên kết giữa các DN trong nước có được hệ thống sản xuất sợi dệt hoàn tất.
Khuyến khích đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu ngành dệt may ảnh 1

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam.

Thực tế, để đón đầu TPP, từ năm 2014 đã có nhiều dự án FDI tập trung vào ngành dệt, chủ yếu đến từ các nhà đầu tư của Trung Quốc và các vùng lãnh thổ Đài Loan, Hồng Kông. Ông nhận định gì về xu hướng này?
Nguyên nhân các DN dệt may chuyển dịch sang Việt Nam là do nền công nghiệp dệt may của chúng ta còn nhiều tiềm năng phát triển nhờ lực lượng lao động có tay nghề tốt, chi phí có khả năng cạnh tranh cao so với các nước khác. Ngoài ra, trong thời gian vừa qua, do chính sách của Chính phủ cũng đã khuyến khích nên đã thu hút dòng đầu tư của các nước này vào. Năm 2013 - 2014, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong ngành dệt may đạt khoảng 2 tỷ USD, 8 tháng đầu năm 2015 đã đạt khoảng 2,8 tỷ USD. Khi TPP được ký kết, tôi cho rằng con số này còn tăng. Tăng đầu tư là cơ hội để chúng ta có được chiến lược phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ cho dệt may.
Để các DN dệt may thắng lợi khi hội nhập sâu rộng, Chính phủ và DN cần có giải pháp gì, thưa ông?
Chính phủ nên quy hoạch vùng trọng điểm trong chiến lược phát triển các khu công nghiệp. Theo đó, đầu tư các nhà máy xử lý chất thải để đảm bảo khả năng đánh giá tác động môi trường đối với các dòng sản phẩm. Bởi vì khi các nhà buôn lớn từ nước ngoài vào Việt Nam, họ đánh giá từ khâu đầu tiên là mua bông, sợi ở đâu; sản xuất sợi, vải và nhuộm ở đâu; quy trình vận chuyển sản phẩm đến nhà máy may ở đâu… Đặc biệt, phải đảm bảo môi trường xanh và sạch, an toàn cho người lao động và người sử dụng các sản phẩm do chúng ta dệt tại Việt Nam.Nhà nước phải có định hướng phát triển nguồn lực ngành thời trang trong các trường đại học, cao đẳng. Cuối cùng là chính sách của Chính phủ về công nghiệp dệt may, chính sách về chiến lược đầu tư, về hải quan, thuế, tuyển dụng lao động, đặc biệt là chính sách ổn định về tiền tệ. Đấy là yếu tố để thu hút các DN trong nước cũng như DN nước ngoài đầu tư vào ngành dệt may.Xin cảm ơn ông!
Hoàng Dương - An Nhiên

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.