Khuyến cáo nông dân phòng bệnh cho tôm nuôi trong thời tiết bất lợi

Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đang yêu cầu các đơn vị chuyên môn trực thuộc cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thị xã vùng ven biển tăng cường nhân lực xuống các vùng nuôi tôm để hướng dẫn, vận động nông dân nuôi tôm theo các biện pháp, kỹ thuật chăm sóc tôm nuôi trong thời tiết mưa nhiều do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới đang thành cơn bão số 4.
Chú thích ảnh
Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao của người dân thị xã Duyên Hải. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trong 5 ngày qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh Trà Vinh liên tục có mưa to vào ban ngày và đêm. Mực nước các sông, rạch trên địa bàn tỉnh đều dâng cao hơn mức bình thường, đe dọa khả năng xảy ra triều cường cao đỉnh.

Ảnh hưởng của mưa to, kéo dài nhiều ngày, nước sông dâng cao nên gây biến động xấu đến rất xấu môi trường nước trên các sông, ao nuôi làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tôm nuôi, phát sinh một số bệnh đốm trắng, đường ruột, đỏ thân, gan tụy,...

Theo ông Trần Quốc Đoàn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Duyên Hải, nhiều ngày qua do ảnh hưởng mưa to và kéo dài làm nước trên các sông ngầu đục vì pha lẫn các tạp chất dẫn đến nguy cơ cao gây cho tôm nuôi bị nhiễm bệnh.

Theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, cán bộ kỹ thuật của đơn vị đang cùng UBND các xã xuống tận vùng nuôi tôm để hỗ trợ, khuyến cáo nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng bệnh cho tôm nuôi tránh rủi ro, xảy ra dịch bệnh.

Ông Nguyễn Lắm, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải cho biết, gia đình hiện có 3 ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh được 70 ngày tuổi, diện tích 0,3 ha. Theo khuyến cáo, hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, gia đình đã  gia cố bờ bao và hệ thống cống để tránh sạt lở khi mưa bão kéo dài. Hệ thống ao trữ nước và xả thải cũng đã được gia đình xử lý nguồn nước nhiều tạp chất và kiểm soát chặt chẽ độ PH. Hệ thống quạt được tăng cường chạy quạt nước giúp xáo trộn môi trường nước đảm bảo cung cấp đủ lượng ôxy và tăng nhiệt độ nước trong ao nuôi nhằm hạn chế những tác động xấu đến sức khỏe tôm nuôi.

Theo dự báo của Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam, lũ đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tăng cao trong 1 - 2 tuần tới. Đỉnh lũ tháng 9 có khả năng xuất hiện vào khoảng ngày 19 - 22/9/2024. Do vậy, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân tại các vùng ven biển cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ như gia cố bờ ao, hệ thống cống.

Hiện các vùng nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng trong tỉnh ở độ 55 - 75 ngày tuổi, tôm nuôi đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ nên nông dân cần tăng cường thực hiện đúng và chặt chẽ các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, theo dõi thường xuyên sức khỏe tôm nuôi trong thời tiết mưa bão, triều cường để đảm bảo vụ tôm nuôi thắng lợi.

Năm 2024, tỉnh Trà Vinh có kế hoạch nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng diện tích khoảng 32.000 ha; tổng sản lượng tôm thương phẩm thu hoạch khoảng 97.000 tấn, tăng hơn 7.000 tấn so năm 2023. Đến nay, toàn tỉnh đã thả nuôi hơn 29.000 ha tôm sú, tôm thẻ chân trắng, sản lượng tôm nuôi đã thu hoạch đạt gần 72.000 tấn.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giống táo cao cấp Joli do Công ty T&G của New Zealand phát triển vừa được đưa ra thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới.