Khuyến cáo người trồng sâm Ngọc Linh ứng phó thời tiết cực đoan

Do ảnh hưởng của thời tiết bất thường, thời gian qua, tại huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã xuất hiện nhiều trận mưa đá. Để tránh lặp lại thiệt hại cho sâm Ngọc linh do mưa đá gây ra như năm 2022, UBND huyện Tu Mơ Rông và ngành nông nghiệp đã chủ động khuyến cáo người trồng sâm Ngọc Linh ứng phó với thời tiết cực đoan, bảo vệ vườn cây.
Chú thích ảnh
 Cây sâm Ngọc Linh được nhổ ở vườn ươm trước khi đi trồng (ảnh minh họa).

Theo đó, từ giữa tháng 3/2023 đến nay, trên địa bàn các xã Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông đã xuất hiện 5 trận mưa đá. Qua kiểm tra thực tế tại các vườn sâm, ngành nông nghiệp huyện Tu Mơ Rông ghi nhận đã có tình trạng mưa đá ảnh hưởng trực tiếp đến cây sâm; một số diện tích sâm giá thể bị ngập đá. Người dân địa phương đã thực hiện một số giải pháp tạm thời như che chắn, đưa sâm ra khỏi khu vực bị ngập đá để giảm thiểu ảnh hưởng.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông khuyến cáo, để ứng phó với các hình thái thời tiết cực đoan, người dân cần chủ động che chắn cây sâm, không để mưa đá gây ảnh hưởng đến mầm và hạt sâm; chuẩn bị các biện pháp để di dời sâm từ các vùng trũng lên các vùng cao hơn để tránh ngập. Bên cạnh đó, cần chú ý, sử dụng thuốc sinh học xử lý bệnh hại trên cây sâm, bởi trong nước mưa có nguy cơ mang theo một số mầm bệnh nguy hiểm.

Theo thống kê, hiện tỉnh Kon Tum có trên 1.700 ha sâm Ngọc Linh; trong đó, người dân tự trồng khoảng 70 ha, phần lớn diện tích còn lại là của các doanh nghiệp. Hiện, mỗi cây sâm Ngọc Linh giống 1 năm tuổi có giá bán khoảng 300.000 đồng.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, do ảnh hưởng của mưa và sương muối, hàng chục nghìn cây sâm Ngọc Linh trồng tại huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei bị chết.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum đã tiến hành khoanh nợ cho 97 khoản vay với số tiền trên 4,6 tỷ đồng; xóa nợ 12 món vay với số tiền hơn 430 triệu đồng, giúp bà con có điều kiện tái khôi phục diện tích sâm Ngọc Linh.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.