Khuyến cáo người trồng cây ăn trái Đồng Nai ứng phó mưa trái mùa

Ngày 26/11, Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, đến nay, lượng mưa trung bình năm 2022 tại Đồng Nai đã cao hơn những năm trước khoảng 11%. Năm 2022, mùa mưa ở Đồng Nai dự báo sẽ còn kéo dài đến đầu tháng 12, sau đó là mùa khô.
Chú thích ảnh
Vườn xoài trồng trên vùng đất sỏi đen xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ. Ảnh tư liệu: Lê Xuân/TTXVN

Trong khi đó, số liệu của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai cho thấy, hiện nay dù đã là cuối tháng 11 nhưng Đồng Nai vẫn liên tục có mưa vừa và mưa to. Điều này khiến mực nước các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh lên cao, có nơi vượt quá dung tích thiết kế nên các hồ đang phải xả lũ để điều tiết.

Theo ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai, nguyên nhân năm nay mưa nhiều là do ảnh hưởng của trạng thái La Nina (pha lạnh gây mưa nhiều) đang hoạt động và tiếp tục kéo dài đến đầu năm 2023. Điểm đáng lưu ý là mùa khô năm 2022 - 2023 sẽ có rất nhiều cơn mưa trái mùa, trong mưa có thể kèm theo giông lốc, sét. Người trồng cây ăn trái, đặc biệt là cây điều, xoài, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt cần chú ý, tìm giải pháp đối phó vấn đề này, bởi mưa trái mùa sẽ làm cho hoa không đậu trái, cây dễ bị nấm bệnh; cây có hiện tượng chỉ trổ lá, đâm đọt thay vì xuống lá chuẩn bị ra hoa.

Để ứng phó với những diễn biến khác thường của thời tiết, tới đây Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai sẽ phối hợp cùng ngành nông nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền về mưa trái mùa trong mùa khô 2022 – 2023 và các loại sâu bệnh thường xuất hiện. Khuyến cáo người dân tăng cường theo dõi thông tin diễn biến thời tiết, đồng thời chuẩn bị phương tiện, vật tư nhằm xử lý sớm sâu bệnh tại các vườn cây ăn trái.

Trên địa bàn Đồng Nai hiện có hơn 73.000 ha cây ăn trái; trong đó có gần 12.000 ha xoài, hơn 9.000 ha chôm chôm, gần 10.000 ha sầu riêng và hàng nghìn ha điều, măng cụt. Đây là những loại cây ra hoa vào mùa khô.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.