Khuyến cáo không tự tổ chức tour leo núi, khám phá rừng trái phép ở núi Bà Đen

Ngày 19/8, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đã phát đi văn bản khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không tự ý tổ chức các dịch vụ du lịch, kinh doanh trong phạm vi rừng khi chưa được sự cho phép của chủ rừng.
Chú thích ảnh
Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh khuyến cáo không tự ý tổ chức các dịch vụ du lịch, kinh doanh trong phạm vi rừng khi chưa được sự cho phép.

Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen cho biết, gần đây, tại núi Bà Đen xảy ra tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự ý quảng bá, nhận đăng ký, dẫn đoàn thực hiện các hoạt động leo núi, khám phá rừng, cắm trại có thu phí thuộc phạm vi, tuyến tham quan chưa được phép.

Bà Trần Thị Thu Hằng nhấn mạnh, việc tự ý tổ chức các hoạt động mạo hiểm, tự phát này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách mà còn gây tác động tiêu cực đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đặc biệt gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố.

Trước thực trạng trên, Ban Quản lý khẳng định đơn vị không tổ chức, không liên kết hay phối hợp với bất kỳ bên nào để cung cấp dịch vụ trekking, cắm trại trái phép. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Cụ thể, hành vi tổ chức tham quan, du lịch trong rừng khi chưa được phép của chủ rừng sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng (Điểm a, Khoản 1, Điều 11); hành vi tự ý kinh doanh dịch vụ du lịch trong rừng sẽ bị phạt từ 6 đến 10 triệu đồng (Điểm a, Khoản 2, Điều 11).

Được mệnh danh là "nóc nhà" của vùng Nam Bộ với độ cao 986m, núi Bà Đen là thắng cảnh nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm nhờ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và không gian văn hóa tâm linh độc đáo. Hiện nay, hệ thống cáp treo hiện đại cùng hạ tầng, cảnh quan đã được đầu tư đồng bộ, giúp du khách dễ dàng di chuyển lên đỉnh núi thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên một cách an toàn và thuận tiện.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, ước thực hiện 8 tháng đầu năm 2026, lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 6,38 triệu lượt (tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 63,8% kế hoạch); trong đó đón khoảng 125.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 5.600 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ và hoàn thành 70% kế hoạch năm.

Tin, ảnh: Giang Phương (TTXVN )

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.