Khủng hoảng Nga-Ukraine leo thang khiến thị trường tiền điện tử lao dốc

Thị trường tiền điện tử lao dốc hôm 22/2, khi cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine diễn ra căng thẳng hơn, làm gia tăng sự quan ngại của các nhà đầu tư.
Chú thích ảnh
 Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Đầu phiên này, mức vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đã giảm 7,32%, xuống 1.660 tỷ USD.

Dữ liệu của CoinMarketCap cho thấy, đồng bitcoin giảm 6,14% xuống 36.862 USD/BTC. Ethereum cũng vậy, giảm 7,99% xuống còn 2.525 USD/ETH. Tất cả các đồng tiền điện tử lớn nhất trên thị trường đều mất giá, tương tự với các loại tiền điện tử meme là Shiba Inu và Dogecoin.

Những nhà quan sát thị trường này cho rằng, cùng với cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, xu hướng bán tháo lan rộng trên các thị trường tài chính do lo ngại lạm phát cao đang gây áp lực lớn lên giá tiền điện tử.

Charles Tan, người đứng đầu bộ phận tiếp thị tại Coinstore, nói với International Business Times: “Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố một cách tiếp cận tích cực đối với việc tăng lãi suất trong năm nay, điều này có thể thúc đẩy các nhà đầu tư củng cố vốn nắm giữ của họ trên các tài sản kỹ thuật số để tạo ra một chiến lược đầu tư ổn định hơn và chống lại lạm phát".

Ngay cả khi thị trường tiền điện tử tiếp tục đi xuống, các chuyên gia vẫn tin tưởng rằng các tổ chức đầu tư sẽ thúc đẩy thị trường bằng cách hỗ trợ sự phát triển trong lĩnh vực này.

Quỹ đầu tư quốc gia Temasek của Singapore và công ty đầu tư mạo hiểm công nghệ hàng đầu thế giới Sequoia Capital (Mỹ) đã tái khẳng định cam kết của họ đối với các dự án tiền điện tử, thúc đẩy lòng tin và uy tín trong lĩnh vực này.

Đại diện sàn giao dịch Ấn Độ CoinDCX cho biết: "Khi tổng giá trị của các giao dịch gây quỹ tiền điện tử trong năm 2021 tăng 645% so với năm trước đó, lên tới 34,3 tỷ USD, chúng tôi đã kỳ vọng vào sự hỗ trợ mạnh mẽ của các tổ chức đầu tư để duy trì dòng vốn, giảm thiểu tác động của những đổi mới sắp tới đối với trong lĩnh vực này”.

Minh Trang (Theo ibtimes) (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.