Khung giá đất chi tiết năm 2011 của Hà Nội

Giá đất Hà Nội năm 2011 nằm trong mức tối thiểu là 2,34 triệu đồng mỗi m2 thuộc đường 72 qua phường Dương Nội, Hà Đông. Các phố Hàng Ngang, Hàng Đào có giá cao nhất là 81 triệu đồng như năm 2010.

Giá đất Hà Nội năm 2011 nằm trong mức tối thiểu là 2,34 triệu đồng mỗi m2 thuộc đường 72 qua phường Dương Nội, Hà Đông. Các phố Hàng Ngang, Hàng Đào có giá cao nhất là 81 triệu đồng như năm 2010.

UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết định ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011. Theo đó, từ ngày 1/1/2011, khung giá mới sẽ là cơ sở tính thuế đối với việc sử dụng đất, thuế thu nhập trong việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Khung giá đất chi tiết năm 2011 của Hà Nội ảnh 1

Người dân háo hức xem qui hoạch chi tiết Thủ đô-Hà Nội-Ảnh internet

Theo đó, giá đất tại các trục đường chính hướng tâm vào Thành phố được điều chỉnh theo hướng giảm dần từ trung tâm Hà Nội trở ra. Như vậy, năm 2011 giá đất tại một số đường, phố sẽ cao hơn năm 2010, một số đường phố sẽ được giữ nguyên. Mức cao nhất thuộc về các phố Hàng Ngang, Hàng Đào với 81 triệu đồng mỗi m2.

Giá đất nằm trong mức tối thiểu là 2.340.000 đồng mỗi m2 (đường 72 qua phường Dương Nội, quận Hà Đông).


Click vào đây để xem khung giá đất năm 2011

Những khu vực chưa được xác định trong bảng giá, hoặc các trường hợp mới phát sinh do xây dựng đường, phố, khu đô thị mới, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan lập phương án giá, báo cáo để thành phố quyết định.

Đối với đất chưa sử dụng (đất chưa xác định mục đích sử dụng), khi cần có giá để tính tiền bồi thường thì căn cứ vào giá của loại đất liền kề có mức giá cao nhất. Khi đất chưa sử dụng được đưa vào sử dụng thì căn cứ vào giá đất cùng loại, cùng mục đích sử dụng để định mức giá cụ thể

Thành phố đề ra mục tiêu khung giá đất năm 2011 phải sát thị trường. Trong trường hợp chưa sát giá thị trường thì Sở Tài chính lập phương án trình thành phố để điều chỉnh trong giới hạn cho phép cao hơn hoặc thấp hơn không quá 20% mức giá của khu đất cùng vị trí. Các trường hợp điều chỉnh cao hơn 20% mức giá khu đất

Theo Đothi.net

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.