Khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận mức nhiệt 50,5 độ C

Bộ Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/7 cho biết các nhà khí tượng học nước này vừa ghi nhận mức nhiệt 50,5 độ C ở khu vực Đông Nam nước này, đánh dấu mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay xét trên phạm vi toàn quốc. Kỷ lục nhiệt độ trước đó là 49,5 độ C, được ghi nhận vào tháng 8/2023.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ đám cháy rừng ở Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội X, bộ nêu rõ mức nhiệt kỷ lục nói trên được ghi nhận vào ngày 25/7 tại huyện Silopi, thuộc tỉnh Sirnak, ở phía Đông Nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, trong tháng 7 năm nay, có tới 132 trạm khí tượng trên cả nước ghi nhận nhiệt độ cao nhất so cùng tháng trong các năm trước.

Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, đồng thời phải đối phó với nhiều vụ cháy rừng ở các khu vực khác nhau. Tại tỉnh Karabuk ở miền Bắc, lực lượng cứu hỏa đã phải nỗ lực suốt 4 ngày qua để khống chế một đám cháy lớn, buộc sơ tán nhiều người dân. Trong khi đó, hôm 23/7 vừa qua, giới chức nước này cho biết 10 người đã thiệt mạng khi tham gia chữa cháy tại tỉnh Eskisehir.

Dự báo nắng nóng sẽ tiếp tục trong vài ngày tới. Trong bối cảnh đó, giới chức một số địa phương, trong đó có khu nghỉ dưỡng ven biển Cesme gần thành phố Izmir, đã triển khai các biện pháp sử dụng tiết kiệm nước sạch sinh hoạt.

*Trong khi đó, quốc gia láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ là Hy Lạp cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng khắc nghiệt thứ ba trong mùa Hè này với nền nhiệt tại một số địa phương có lúc vượt 45 độ C. Nắng nóng gây ra hàng chục vụ cháy rừng, buộc các lực lượng ứng phó với tình trạng khẩn cấp ở nước này phải căng mình đối phó và sơ tán hàng trăm người.

Giới chức nước này cho biết, 145 lính cứu hỏa cùng khoảng 44 phương tiện khác, gồm máy bay trực thăng đã được huy động để khống chế các đám cháy rừng. 

Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Hy Lạp, trong vòng 24 giờ, đã xảy ra 52 vụ cháy rừng, trong đó 44 vụ đã được kiểm soát. Các đám cháy lớn tại các khu vực gần thủ đô Athens, đảo Euboea, Kythera và Crete. Tại đảo Kythera, 138 người đã được giải cứu bằng đường biển sau khi bị mắc kẹt tại bãi biển Limnionas gần đám cháy rừng.

Một số khu vực, trong đó có làng Drosopigi và Krioneri gần thủ đô Athens, đã ghi nhận thiệt hại về nhà cửa. Ít nhất 5 người đã phải nhập viện do bị bỏng hoặc gặp vấn đề hô hấp.

Hiện cảnh báo cháy rừng đang được đặt ở cấp độ 5, mức nhất, tương ứng với nguy cơ cháy rừng cực cao do thời tiết nắng nóng và khô hạn.

Trước tình hình này, chính phủ Hy Lạp đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu (EU) thông qua cơ chế RescEU. Cơ chế này của EU nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các thảm họa thiên nhiên và các tình huống khẩn cấp khác, đặc biệt là khi khả năng ứng phó của các quốc gia thành viên bị quá tải. Theo đó, Hy Lạp đề nghị được hỗ trợ thêm 6 máy bay thuộc đội máy bay chữa cháy của RescEU. Ngoài ra, Cộng hòa Séc đã điều động lực lượng và phương tiện tới hỗ trợ Hy Lạp.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Máy ủi của Israel tiến hành phá dỡ một ngôi nhà tại thành phố Hebron, Bờ Tây ngày 26/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Căng thẳng gia tăng tại Bờ Tây sau loạt vụ tấn công mới

Căng thẳng tại Bờ Tây tiếp tục gia tăng sau một loạt vụ tấn công nhằm vào người Palestine và tài sản của họ, trong đó có các vụ đốt phá nhà cửa, phóng bom xăng và đụng độ giữa người định cư Israel với lực lượng an ninh Israel.

Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng Trung Đông không an toàn

Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng Trung Đông không an toàn

Ngày 29/9, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo không cơ sở hạ tầng nào tại Trung Đông có thể được bảo đảm an toàn nếu an ninh của Iran không được bảo đảm, trong bối cảnh Tehran đang chờ phản hồi của Washington về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz.

Campuchia và Thái Lan thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận biên giới

Campuchia và Thái Lan thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 29/9, Ban Thư ký Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) Campuchia - Thái Lan đã tổ chức cuộc họp không chính thức tại Cửa khẩu Quốc tế Choam-Sa Ngam, thuộc huyện Anlong Veng, tỉnh Oddar Meanchey, nhằm trao đổi về việc thực hiện các thỏa thuận song phương hiện hành.