Khu tái định cư Do Thái mang tên Tổng thống Trump có thể chậm tiến độ

Israel đã dùng tên Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt cho một khu tái định cư Do Thái ở khu vực biên giới với Syria, song quá trình xây dựng công trình này nhiều khả năng sẽ chậm tiến độ do Thủ tướng Benjamin Netanyahu gặp khó khăn về chính trị.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel dự lễ công bố tên khu tái định cư “Trump Heights”. Ảnh: Reuters

Ngày 16/6, Isreal đã tổ chức lễ công bố khu tái định cư mới mang tên “Trump Heights”. Tổng thống Trump đã đăng trên mạng xã hội Twitter: “Cảm ơn Thủ tướng Netanyahu và Israel vì vinh dự lớn này!”.

Giới chức Israel hy vọng “Trump Heights” sẽ thu hút lượng cư dân mới đổ về Cao nguyên Golan.
Nhưng dựa trên một bản ghi nhớ công bố ngày 12/6 từ Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho thấy kế hoạch xây “Trump Heights” sẽ vấp phải chướng ngại bởi thiếu nguồn kinh phí và chưa có quyết định cuối cùng về địa điểm thi công.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đánh giá kế hoạch còn dang dở của Israel bắt nguồn từ thực tế rằng Thủ tướng Netanyahu đang dẫn đầu một chính phủ “già cỗi” khi chưa thể hình thành được liên minh sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 4.

Theo Reuters, dự án “Trump Heights” góp phần gắn kết thêm mối quan hệ giữa Irael và Mỹ, đặc biệt là sau khi Tổng thống Trump công nhận Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền của Israel. Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Trump còn ghi nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới đây.

Israel chiếm giữ Cao nguyên Golan của Syria sau cuộc Chiến tranh sáu ngày năm 1967 sau đó xây dựng nhiều khu tái định cư tại đây. Nhiều quốc gia khác trên thế giới đã không ủng hộ động thái này.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.