Khu di tích Kim Liên đón du khách đầu năm mới

Từ mồng một đến mồng 4 Tết Giáp Ngọ, Khu di tích Kim Liên đã đón 214 đoàn với 6.257 lượt khách, trong đó có 7 đoàn khách nước ngoài, đến thăm viếng, thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ và người thân của Bác ở Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Từ ngày mồng một đến mồng 4 Tết Giáp Ngọ, Khu di tích Kim Liên đã đón 214 đoàn với 6.257 lượt khách, trong đó có 7 đoàn khách nước ngoài, đến thăm viếng, thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ và người thân của Bác ở Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Khu di tích Kim Liên đón du khách đầu năm mới ảnh 1

Đông đảo du khách trong và ngoài nước tới thăm Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: baodautu.vn.

Nơi đây đã lưu giữ những hiện vật, tài liệu, không gian văn hóa, lịch sử về quê hương, gia đình thời niên thiếu và hai lần Bác về thăm quê tháng 6/1957 và tháng 12/1961 . Đây là một trong bốn khu di tích quan trọng bậc nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn quốc. Ngày 10/5/2012, Khu di tích Kim Liên đã được Chính phủ trao bằng công nhận Khu di tích quốc gia đặc biệt.

Ông Nguyễn Bá Hòe, Giám đốc Khu di tích Kim Liên cho biết, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, hàng nghìn lượt du khách hành hương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do vậy, c án bộ, công nhân viên Khu di tích luôn nỗ lực hết mình, hướng dẫn du khách, cũng như bảo tồn, tôn tạo di tích , t ạo điều kiện cho du khách khi đến thăm viếng. Hàng năm, Khu di tích Kim Liên đón bình quân từ 1,6 đến 2 triệu lượt khách tham quan.

Cùng với việc đón tiếp du khách tham quan, hàng năm, Ban quản lý Khu di tích phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện, các địa phương trong tỉnh, trong nước tổ chức nhiều hoạt động tại Khu di tích có ý nghĩa giáo dục sâu sắc như: Lễ kết nạp Đảng viên mới; kết nạp Đoàn viên, Đội viên; tổ chức Đại hội và tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ, tuyên dương thanh niên tiên tiến điển hình; Lễ trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho học sinh vượt khó học tập, rèn luyện tốt; Lễ thắp hương tưởng niệm và báo công với Bác của thanh niên trước lúc lên đường làm nghĩa vụ quân sự… Những hoạt động trên đã góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá tốt đẹp của quê hương, đất nước.

Viết Hùng

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.