Không tuân thủ khuyến cáo, hàng nghìn ha lúa ở Bạc Liêu đang chờ mưa 'giải cứu'

Hàng nghìn ha lúa vụ Hè Thu sớm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đang thiếu nước ngọt trầm trọng do hạn, xâm nhập mặn. Đây là những diện tích lúa do nông dân “xé rào” xuống giống dù đã được ngành nông nghiệp khuyến cáo không nên sản xuất vào mùa khô hạn.
Chú thích ảnh
Hạn hán và xâm nhập mặn khiến cho hơn 4.000 ha lúa Hè Thu ở huyện Hồng Dân có nguy cơ thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất. 

Ghi nhận tại huyện Hồng Dân, một trong những địa phương có diện tích lúa Hè Thu sớm của tỉnh, do giá lúa nguyên liệu khá cao nên một số nông dân ở vùng ngọt tam giác Ninh Quới không tuân thủ theo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp, tự phát xuống giống vụ lúa Hè Thu sớm, với khoảng 4.000 ha.

Ông Nguyễn Văn Việt ở ấp Ninh Tiến (xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân) cho biết, lúa trên đồng đang phát triển tốt nhưng bà con rất lo lắng do nguồn nước dưới sông đã cạn và bắt đầu nhiễm mặn. Người dân hy vọng có cơn mưa lớn để giải nhiệt và cứu các trà lúa.

Còn ông Nguyễn Văn Tẽn cùng ở xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân chia sẻ, vụ này, ông canh tác hơn 3.000 m2 lúa và các trà lúa hiện được hơn một tháng tuổi. Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài nên trà lúa kém phát triển.

Theo ông Nguyễn Văn Tẽn, nước trong kênh bị xâm nhập mặn nên bà con không bơm lên ruộng. Bà con ở đây ai mong có nhiều cơn mưa lớn để nước trên sông bớt mặn, có thể bơm lên ruộng lúa..

Ông Võ Văn Lễ, Bí thư Chi bộ ấp Ninh Tiến, xã Ninh Quới A cho biết, toàn ấp có hàng trăm ha lúa Hè Thu sớm có nguy cơ thiếu nước.

Chú thích ảnh
Nhiều tuyến kênh cạn nước khiến cho việc di chuyển bằng phương tiện giao thông thủy của người dân gặp nhiều khó khăn.

Lúa đang có giá khá cao nên bà con chủ quan xuống giống vụ Hè Thu sớm mặc dù chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không sản xuất vào mùa khô hạn. Khi xuống giống được một tháng, nước trong kênh bắt đầu cạn kiệt. Nắng nóng kéo dài và bị nhiễm mặn dần nên bà con không dám bơm lên ruộng lúa. Rất may mấy hôm nay xuất hiện một vài cơn mưa nên các trà lúa tạm thời qua giai đoạn khó khăn, ông Võ Văn Lễ cho hay.

Theo báo cáo của UBND huyện Hồng Dân, do ảnh hưởng của hạn hán khiến mực nước trên các tuyến kênh rạch xuống thấp đã làm một số tuyến đường giao thông nông thôn bị sụt lún nghiêm trọng và ảnh hưởng đến các trà lúa Hè Thu sớm.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân cho biết, những tháng đầu năm 2024, giá lúa nguyên liệu ở mức cao và tâm lý chủ quan trong dự báo tình hình thời tiết nên nhiều hộ dân ở vùng ngọt tự phát xuống giống không tuân thủ theo lịch thời vụ với diện tích khoảng 4.000 ha. Các trà lúa đang trong giai đoạn từ 35 - 40 ngày tuổi. Các kênh tạo nguồn trên địa bàn đang xuống rất thấp, khiến việc cung cấp nước cho sản xuất của người dân trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn.

UBND huyện Hồng Dân nhận định, nếu không có nguồn nước ngọt bổ sung, khả năng các trà lúa bị ảnh hưởng rất cao.

Để kịp thời bảo vệ các trà lúa vụ Hè Thu sớm và khắc phục tình hình sụt lún, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu kiến nghị, UBND huyện Hồng Dân khẩn trương chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương hướng dẫn người dân tuân thủ lịch thời vụ của ngành nông nghiệp. Đặc biệt kiên quyết vận động cho các hộ dân tạm dừng xuống giống vụ Hè Thu sớm đối với phần diện tích còn lại trên 5.000 ha thuộc vùng ngọt ổn định của huyện.

Xung quanh vấn đề hàng ngàn ha lúa Hè Thu sớm trên địa bàn đang thiếu nước nghiêm trọng, ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, Sở đã có văn bản chỉ đạo các địa phương phải xuống giống theo lịch thời vụ. Đồng thời thường xuyên kiểm tra độ mặn trên các kênh rạch, hướng dẫn bà con triển khai biện pháp bảo vệ diện tích lúa Hè Thu sớm trên địa bàn huyện Hồng Dân đã xuống giống.

Chú thích ảnh
Một con rạch cạn nước mùa khô ở thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân). 

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo tăng cường các giải pháp đảm bảo sản xuất và khắc phục tình trạng sụt lún đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường khuyến cáo, hướng dẫn người dân tuân thủ khuyến nghị, cảnh báo của ngành nông nghiệp, không xuống giống lúa vụ Hè Thu 2024 ở các vùng chưa có nguồn nước ngọt ổn định, chỉ tổ chức canh tác khi có mưa trên diện rộng hoặc ở vùng có nguồn nước đảm bảo.

Tin, ảnh: Chanh Đa (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.