Không thấy dấu hiệu Nga vi phạm ở biên giới Ukraine

Các thanh tra viên quốc tế đã không phát hiện bất kỳ vi phạm nào của Nga, kể cả các hoạt động quân sự không khai báo, trên biên giới với Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 27/7 tuyên bố các thanh tra viên quốc tế đã không phát hiện bất kỳ vi phạm nào của Nga, kể cả các hoạt động quân sự không khai báo, trên biên giới với Ukraine.

Đó là phản ứng của ông Konashenkov trước phát biểu của Đại sứ Mỹ tại NATO Douglas Lute và Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf về việc Nga triển khai "khoảng 15.000 quân" dọc theo biên giới với Ukraine.

Ông Konashenkov cho biết trong 4 tháng qua, theo Công ước Vienna năm 2011 và Hiệp ước Bầu trời mở, đã có 18 thanh tra quốc tế đến các khu vực của Nga giáp biên giới Ukraine.

"Họ đã thực hiện bay khảo sát khu vực Ukraine và thăm các đơn vị quân đội mà họ quan tâm. Nhưng kết quả các cuộc thanh tra này không phát hiện bất kỳ vi phạm hoặc hoạt động quân sự không khai báo từ phía Nga tại các khu vực tiếp giáp biên giới Ukraine",
ông Konashenkov nói.


T.N

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.