Không quân Thụy Sĩ tham gia cuộc tập trận của NATO

Ngày 22/9, Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ xác nhận lực lượng vũ trang nước này tham gia các cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Bồ Đào Nha.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố nêu rõ 5 máy bay chiến đấu F/A-18 của Không quân Thụy Sĩ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Tiger Meet của NATO tại Beja, miền Nam Bồ Đào Nha, từ ngày 22/9 đến ngày 3/10. Cuộc tập trận thường niên quy mô lớn này là một trong những cuộc tập trận tác chiến không quân quan trọng nhất ở châu Âu, nhằm mục đích tăng cường tiềm lực quốc phòng xuyên quốc gia và phát triển hợp tác giữa các thành viên NATO và các quốc gia đối tác. Khóa huấn luyện sẽ tập trung vào việc phối hợp chiến thuật và sử dụng hiệu quả các phương tiện chiến đấu trên không, đặc biệt chú trọng đến việc lập kế hoạch chi tiết và thực hiện các hoạt động không quân chung.

Năm nay, Tiger Meet ghi nhận sự hiện diện của lực lượng vũ trang 13 quốc gia, triển khai hơn 50 máy bay chiến đấu và khoảng 1.500 quân nhân. Dù không phải thành viên NATO, Thụy Sĩ thường xuyên tham gia các cuộc tập trận này như một phần của chương trình Đối tác vì Hòa bình của tổ chức quân sự này.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.