Không quân Nga trang bị máy bay ném bom tấn công tiên tiến

Loại máy bay mới này có thể bay từ tầm trung đến tầm xa; có khả năng mang theo bom hạt nhân thế hệ tứ 4, tấn công chính xác các mục tiêu trên mặt đất, trên biển và trên không và có thể không kích nhiều mục tiêu cùng một lúc trong bất kể ngày đêm, điều kiện địa hình và thời tiết.

Máy bay ném bom hiện đại Sukhoi-34 (Su-34) đã chính thức được biên chế cho lực lượng không quân Nga, một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng ngày 20/3 cho biết.

Su-34 được thiết kế bởi công ty Sukhoi. Sau khi hoàn tất các chu trình thử nghiệm bay, máy bay này đã được sản xuất hàng loạt tại nhà máy chế tạo Novosibirsk theo chương trình State Armaments giai đoạn 2011-2020.

"Năm ngoái, Sukhoi đã hoàn tất hợp đồng đầu tiên cung cấp 32 chiếc Su-34 cho lực lượng Không quân Nga. Công ty này sẽ cung cấp thêm 92 chiếc nữa theo hợp đồng thứ 2", nguồn tin trên nói với Interfax.

Không quân Nga trang bị máy bay ném bom tấn công tiên tiến ảnh 1

Ảnh: Aviasalon

Trước đó,Trung tướng, Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev cho biết, lực lượng này sẽ thành lập một phi đội máy bay Su-34 với khoảng 150 - 200 chiếc. Năm nay, Không quân Nga sẽ nhận 16 chiếc Su-34 và sang năm tới sẽ nhận thêm 2 chiếc nữa.

"Chúng tôi sẽ nhận tổng cộng 150 máy bay loại này và có thể tăng thêm lên tới 200 chiếc. Bắt đầu từ năm 2015, nhà máy sẽ sản xuất 20 chiếc Su-34 mỗi năm", ông Bondarev nói.

Su-34 là loại máy bay ném bom tấn công tiền tiêu tiên tiến hai chỗ ngồi được chế tạo để thay thế loại máy bay Su-24 vừa được đưa vào phục vụ trong lực lượng không quân Nga.

Loại máy bay mới này có thể bay từ tầm trung đến tầm xa; có khả năng mang theo bom hạt nhân thế hệ tứ 4, tấn công chính xác các mục tiêu trên mặt đất, trên biển và trên không và có thể không kích nhiều mục tiêu cùng một lúc trong bất kể ngày đêm, điều kiện địa hình và thời tiết.


CT
(Interfax/VOR)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.