Không quân Mỹ cho F-35 'đắp chiếu' sau khi phi công bị khó thở

Không quân Mỹ đã buộc phải để vài chiếc F-35 nằm đắp chiếu tại một căn cứ quân sự hôm 9/6 do các phi công báo rằng họ bị khó thở khi điều khiển chiến đấu cơ này.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên lực lượng Không quân Mỹ, Đại tá Mark Graff trình bày với Lầu Năm Góc rằng từ ngày 2/5, đã ghi nhận 5 trường hợp phi công tại căn cứ không quân Luke ở Phoenix, bang Arizona có triệu chứng của tình trạng giảm oxy huyết khi lái F-35 trong các cuộc bay thử.

Không quân Mỹ cho F-35 'đắp chiếu' sau khi phi công bị khó thở ảnh 1

Một chiếc F-35 của quân đội Mỹ. Ảnh: Reuters

Giảm oxy huyết được đánh giá có nguy cơ đến tính mạng con người. Hải quân Mỹ cũng từng phải đau đầu vì tình trạng này xảy ra trên khoang lái chiếc chiến đấu cơ F-18.

Theo Defense One, sau khi nhận ra có vấn đề với sức khỏe, các phi công đã bật chế hộ hỗ trợ của F-35 và hạ cánh an toàn.

Bloomberg cho biết đến nay tình trạng này chỉ xảy ra tại những chiếc F-35 ở căn cứ quân sự Luke.

Hiện tại, đại diện của Lockheed Martin, nhà sản xuất F-35 cho biết công ty này sẽ phối hợp với Không quân Mỹ để tìm hiểu vấn đề đang xảy ra.

Hãng tin Sputnik cho biết phi công các nước Australia, Italy, Israel, Na Uy, Nhật Bản và Hà Lan đã được đào tạo lái F-35 tại căn cứ không quân Luke.

Trước đây, vào năm 2012, Không quân Mỹ từng điều tra về lý do khiến hàng chục phi công điều khiển tiêm kích F-22 Raptor bị chóng mặt và mất phương hướng. Cuối cùng kết luận được đưa ra là van điều khiển dòng lưu thông không khí trong áo vét áp suất hoạt động yếu dẫn đến hạn chế khả năng thở của các phi công F-22 Raptor.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.