Không quân Mỹ bỏ tiêu chuẩn chiều cao để tuyển thêm nữ phi công

Không quân Mỹ đã loại bỏ tiêu chuẩn chiều cao tối thiểu đối với phi công nhằm khuyến khích nhiều binh sĩ, đặc biệt là nữ giới, tham gia ứng tuyển.
Chú thích ảnh
Trung tá Christine Mau, Phó Chỉ huy của Nhóm tác chiến 33, đội mũ bảo hiểm trước khi thực hiện chuyến bay đầu tiên trên chiến đấu cơ F-35A tại căn cứ không quân Eglin. Ảnh: USAF

Trước đó, Không quân Mỹ có quy định những ứng viên nộp đơn muốn đứng trong hàng ngũ phi công của lực lượng này phải đạt điều kiện cao từ 1,62m đến 1,95m, chiều cao khi ngồi đạt từ 86cm tới 1,02m.

Theo kênh CNN, với chính sách mới được sửa đổi có hiệu lực từ ngày 13/5, những ứng viên cao dưới 1,62m và trên 1,95m vẫn đạt tiêu chuẩn.

“Chúng tôi tập trung nhận diện và loại bỏ những rào cản trong quá trình phục vụ Không quân Mỹ. Đây là một thắng lợi lớn, đặc biệt cho phụ nữ và những người có tầm vóc khiêm tốn, vốn dĩ trước đây bị nhận định là không đủ điều kiện gia nhập hàng ngũ của chúng tôi”, Gwendolyn DeFilippi - trợ lý phó tham mưu trưởng về nhân lực, nhân sự và dịch vụ cho Không quân – giải thích trong một tuyên bố.

Với động thái loại bỏ tiêu chuẩn chiều cao, đội ngũ y tế và quản lý của Không quân Mỹ sẽ áp dụng quy trình sàng lọc nhân trắc học cho ứng viên nộp đơn để phân công họ điều khiển những chiếc máy bay thích hợp. Quy trình bao gồm xem xét nhiều yếu tố, trong đó có cân nặng, chiều dài tay chân, bề ngang và chỉ số khối cơ thể (BMI).

Chính sách này sẽ cho phép Không quân Mỹ nhận nhiều ứng viên đa dạng hơn so với những hạn chế trước kia, Trung tá Jessica Ruttenber, nhà hoạch định chính sách kiêm lập trình viên Không quân Mỹ, cho hay.

Trong lịch sử, máy bay được thiết kế dựa theo chiều cao của người đàn ông trung bình. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), chiều cao trung bình của phụ nữ nước này trên 20 tuổi là 1,6m và của nam giới trên 20 tuổi là 1,75m. Những quy định tiêu chuẩn về chiều cao trước đây được cho là loại trừ khoảng 44% dân số nữ ở độ tuổi từ 20 đến 29 tại quốc gia này.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.