Không quân Mỹ báo động vì khinh khí cầu lạ

Một vật thể bay không xác định bay qua miền Tây nước Mỹ đã ngay lập tức khiến Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) điều động các máy bay tới kiểm tra.
Chú thích ảnh
Khí cầu Trung Quốc bay qua bầu trời nước Mỹ nhìn từ buồng lái của chiến đấu cơ Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo đài Sputnik, NORAD - trung tâm chỉ huy và cảnh báo sớm hạt nhân chiến lược của Mỹ, ngày 23/2 đã điều động các máy bay để ngăn chặn đốm sáng bí ẩn trôi dạt trên bầu trời bang Utah. Tuy nhiên, hoá ra vật thể đang bay ở độ cao 13-14km này chỉ là một quả khinh khí cầu vô hại và được để tiếp tục bay trên bầu trời nước Mỹ.

NORAD đã phối hợp với FAA theo dõi vật thể này thông qua radar mặt đất cho đến khi nó rời khỏi không phận Mỹ trong đêm.

NORAD không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào về khinh khí cầu hoặc đường bay. Theo báo cáo của quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, khí cầu được làm từ Mylar - một vật liệu cách nhiệt. Treo dưới quả khí cầu này là một chiếc hộp nhỏ hình khối lập phương có chiều dài 60 cm mỗi cạnh. Tuy nhiên, nguồn gốc và động cơ của vật thể này vẫn còn là một bí ẩn.

Trước đó một năm, quân đội Mỹ cũng đã bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc. Washington tuyên bố khinh khí cầu thuộc sở hữu tư nhân đang thực hiện nhiệm vụ do thám cho Bắc Kinh sau khi nó bay chệch hướng qua Canada và sau đó là Mỹ. Về phần mình, chính phủ Trung Quốc khẳng định quả khí cầu đó là phương tiện dân sự đang thực hiện nghiên cứu khí tượng và bay vào không phận Mỹ vì hướng gió.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.