Không quân Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo ngày 7/5, nước này và Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập huấn luyện chung thường kỳ của lực lượng không quân hai nước.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo ngày 7/5, nước này và Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập huấn luyện chung thường kỳ của lực lượng không quân hai nước. Cuộc tập trận mang tên "Max Thunder", dự kiến diễn ra trong 12 ngày tại không phận phía Tây Bán đảo Triều Tiên, với sự tham gia của hàng trăm binh lính và 60 máy bay của lực lượng không quân hai nước. Nội dung diễn tập bao gồm các hoạt động tấn công chính xác và tiếp nhiên liệu trên không.
Không quân Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung ảnh 1

Máy bay F-16CG của Mỹ tại căn cứ không quân Osan ở Gyeonggi trong cuộc tập trận "Max Thunder" diễn ra tháng 10/2010. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận nhằm thể hiện khả năng phối hợp tác chiến ăn ý giữa hai đồng minh cũng như khả năng sẵn sàng đáp trả trong trường hợp bị tấn công. "Max Thunder" được tiến hành lần đầu tiên vào năm 2008 và diễn ra mỗi năm hai lần.Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh các chuyên gia và giới chức Chính phủ Hàn Quốc cho rằng CHDCND Triều Tiên có thể sắp tiến hành cuộc thử hạt nhân thứ ba của nước này, sau vụ phóng vệ tinh thất bại vừa qua. Triều Tiên đã nhiều lần đe dọa sẽ trả đũa các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Trong khi đó, Xơun và Oasinhtơn luôn khẳng định các cuộc tập trận chung giữa hai nước này chỉ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.