Không quân Hàn Quốc - Mỹ diễn tập hạ cánh, cất cánh khẩn cấp 

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quan chức cho biết các lực lượng không quân của Hàn Quốc và Mỹ ngày 7/3 đã tiến hành các cuộc diễn tập chung cất cánh và hạ cánh trên một đường băng khẩn cấp.
Chú thích ảnh
Máy bay ném bom B-1B (trái), US F-35A (phía xa) của Không lực Mỹ (trái) và F-16 (phải) cùng F-15K (trái, phía trên) của Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung thường niên "Vigilant Ace". Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Không quân Hàn Quốc, cuộc diễn tập được tiến hành ở thành phố Changnyeong, cách thủ đô Seoul 347 km về phía Đông Nam, huy động khoảng 10 máy bay, trong đó có máy bay vận tải C-130 và CN-235 của Hàn Quốc cùng máy bay tấn công A-10 và máy bay vận tải chiến đấu MC-130J của Mỹ.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Cơ động và Trinh sát trên không thuộc Không quân Hàn Quốc, Thiếu tướng Choi Chun-song và Chỉ huy Bộ Tư lệnh các chiến dịch đặc biệt Hàn-Mỹ, Thiếu tướng Michael E. Martin giám sát cuộc tập trận này. Trong quá trình diễn tập, các nhóm kiểm soát tác chiến của Hàn Quốc và Mỹ đảm bảo an toàn đường băng khẩn cấp trước khi thông báo qua radio cho phép phi công hạ cánh.

Thượng tá Lee Duk-hee, phụ trách lên kế hoạch tập trận cho biết việc diễn tập hạ cánh và cất cảnh khẩn cấp nhằm bảo đảm duy trì hoạt động trên không ở những nơi khác ngoài căn cứ không quân. Thông qua diễn tập thực tế nhiều lần, hai nước sẽ tiếp tục củng cố khả năng phối hợp tác chiến và hoạt động cất cánh, hạ cánh khẩn cấp.

Thúc Anh   (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.