Không quân Hàn - Mỹ rầm rộ tập trận chung

Khoảng 1.000 quân nhân thuộc lực lượng Không quân cùng nhiều máy bay chiến đấu của Mỹ đang tham gia cuộc tập trận chung thường niên với Không quân Hàn Quốc.
Không quân Hàn - Mỹ rầm rộ tập trận chung ảnh 1

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cũng tham gia cuộc tập trận chung này. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của quân đội Mỹ ngày 17/4 đưa ra thông báo trên. Theo đó cuộc tập trận này nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trước các hành động khiêu khích của CHDCND Triều Tiên.

Cuộc tập trận mang tên "Thần Sấm" (Max Thunder), là một trong những hoạt động tập trận không quân thường niên lớn nhất ở Hàn Quốc, kéo dài hai tuần và dự kiến sẽ kết thúc ngày 28/4 tới. Cuộc tập trận được tổ chức tại căn cứ không quân Kunsan ở phía Tây Nam Hàn Quốc.

PACOM cho biết tham gia cuộc tập trận này có nhiều loại máy bay của Mỹ như F-16, AV-8B và EA-18 được triển khai tại Hàn Quốc và Nhật Bản, trong khi phía Hàn Quốc sẽ đưa khoảng 500 quân nhân cùng các chiến đấu cơ F-15K, F-16, F-5E và F-4E cùng nhiều loại máy bay khác.

Thiếu tướng Không quân Mỹ Thomas W. Bergeson tuyên bố cuộc tập trận này sẽ kiểm tra khả năng chiến đấu trên không của hai bên, đồng thời nhấn mạnh những cam kết vững chắc giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Ngoài cuộc tập trận trên, hai nước đồng minh này còn dự định tiến hành một cuộc tập trận không quân thường niên nữa mang tên Vigilant Ace vào nửa cuối của năm 2017.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.