Không quân Ấn Độ thử thành công bom chống tăng thông minh

Không quân Ấn Độ (IAF) cuối tuần qua đã thử thành công loại bom chống tăng dẫn đường thông minh CBU-105 từ máy bay Jaguar tại bãi thử Pokhran ở Jaisalmer, thuộc bang Rajasthan ở miền Tây nước này.
Chú thích ảnh
Một chiếc máy bay chiến đấu Jaguar của không quân Ấn Độ. Ảnh: swarajyamag.com

Mạng nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ (IDRW) cho biết đại diện nhà chế tạo quốc phòng Textron của Mỹ và các quan chức cấp cao thuộc IAF đã có mặt để giám sát cuộc thử nghiệm bom chống tăng dẫn đường thông minh CBU-105.

Trong quá trình thử, hai máy bay chiến đấu Jaguar cải tiến đã thả bom xuống các mục tiêu giả định và phá hủy thành công một cụm xe tăng mô hình.

Bom CBU-105 nặng 450 kg và được gắn hệ thống định vị toàn cầu GPS. Ưu điểm của loại bom này là có thể triển khai cả ban ngày lẫn ban đêm và thậm chí hoạt động trong các điều kiện thời tiết bất lợi.

Năm 2010, Chính phủ Ấn Độ đặt mua 512 quả bom này từ hãng Textron. Để sử dụng CBU-105, các máy bay Jaguar đã được nâng cấp với hệ thống định vị và chiến đấu Drain III và có thể mang theo 4-6 quả bom loại này.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.