Không quân 8 nước NATO đến Ukraine tập trận quy mô lớn

Binh sĩ 8 nước thành viên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bao gồm Mỹ, sẽ tập trung tại Ukraine tháng tới tham gia sự kiện tập trận trên không quy mô lớn chưa từng có.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu F-22 của Không quân Mỹ. Ảnh: Reuters

Căn cứ không quân Starokostiantyniv, cách thủ đô Kiev khoảng 240km về hướng tây nam, là nơi tổ chức sự kiện này. Tờ Stars and Stripes ngày 19/9 đưa tin, ít nhất 950 binh sĩ Mỹ, Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Hà Lan, Ba Lan, Romania và Anh sẽ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia “Clear Sky”, nhằm tăng cường an ninh khu vực Đông Âu.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Ukraine tuyên bố sẽ thiết lập một căn cứ quân sự mới trên Biển Azov – vùng biển nằm giữa khu vực Rostov, Krasnodar và Crimea của Nga, song đa số bờ biển phía bắc thuộc về Ukraine. 

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Ukraine, ông Kurt Voler ngày 18/9 cho biết: "Washington sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Ukraine về nhu cầu của họ. Họ có mua vũ khí thông qua chương trình bán vũ khí cho nước khác của chúng tôi”. 

Ukraine không phải thành viên NATO nhưng đã bày tỏ mong muốn gia nhập liên minh này từ năm 2014. 

Cuối tháng trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton, sau khi kết thúc chuyến thăm Kiev, chia sẻ với Reuters rằng Ukraine đã đạt tiến triển trong nỗ lực gia nhập NATO song vẫn phải cố gắng nhiều hơn. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.