Không phải Mỹ, Thụy Sỹ mới là nước có ca mắc COVID-19 theo đầu người cao nhất

Mỹ, Trung Quốc và Italy theo thứ tự là ba nước có ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới. Tuy nhiên, khi phân tích tỷ lệ ca mắc COVID-19 trên đầu người thì bức tranh đại dịch lại khác hẳn.
Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt cho hành khách Thụy Sĩ tại sân bay Bogota. Ảnh: Swissinfo

Theo tờ Business Insider, nếu tính theo số ca trên 1 triệu dân, thì không phải Mỹ, Trung Quốc, Italy mà Thụy Sĩ mới là nước đứng đầu danh sách ca COVID-19 theo đầu người. Thụy sĩ có 1.340 ca nhiễm virus/1 triệu người. 

Chú thích ảnh
Thụy Sĩ đứng đầu danh sách các nước theo số ca nhiễm virus/1 triệu dân (số liệu ngày 26/3). Ảnh: Business Insider

Hiện Thụy Sĩ có trên 11.000 ca mắc COVID-19 và 194 ca tử vong. Dân số nước này là 8,6 triệu. Tiếp theo Thụy Sĩ là Tây Ban Nha và Italy.

Chú thích ảnh
Đường phố Mỹ vắng vẻ trong đại dịch COVID-19. Ảnh:  AFP/TTXVN

Mỹ là nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới với trên trên 85.000 ca nhưng nếu xét theo đầu người thì lại ở vị trí thấp. Dân số Mỹ là 330 triệu người. Như vậy, chỉ 257 người /1 triệu dân ở Mỹ nhiễm virus (tính tới 26/3). Tuy nhiên, tổng số ca nhiễm bệnh ở Mỹ tiếp tục tăng nhanh và số người nhiễm virus/đầu người tiếp tục thay đổi.

Tính tới chiều 27/3, trên 536.000 người toàn thế giới đã mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 ở Cremona, Italy. Ảnh: Getty Images

Italy là nước có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới với trên 8.200 ca. Ngày 21/3, Italy có 793 ca tử vong mới, con số tử vong cao nhất trong ngày và cao nhất thế giới. Tại Trung Quốc, ngay cả ở đỉnh dịch, số người chết cao nhất một ngày cũng chỉ là 150 (ngày 23/2).

Số ca nhiễm/đầu người ở Italy thuộc dạng cao nên đó là lý do hệ thống y tế ở đây quá tải nghiêm trọng. Nước này thiếu giường bệnh, nguồn lực y tế, nhân viên để tiếp nhận làn sóng bệnh nhân. Các bác sĩ Italy còn phải cân nhắc ưu tiên bệnh nhân khỏe hơn, trẻ hơn để chữa trị vì họ có tỷ lệ sống sót cao hơn.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ngày 22/10, Chủ tịch Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ, ông Om Birla, kêu gọi các nghị viện trên thế giới tăng cường đối thoại để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời cho biết nước này đang mở rộng các Nhóm hữu nghị nghị viện trên toàn cầu ở quy mô chưa từng có.

Pháp ghi nhận ca nhiễm virus hiếm gặp ở người

Pháp ghi nhận ca nhiễm virus hiếm gặp ở người

Ngày 22/10, các cơ quan chức năng Pháp thông báo lần đầu tiên phát hiện virus Shamonda gây sốt và tiêu chảy ở người. Bệnh nhân là một người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, đã tử vong hồi đầu tháng này. Virus Shamonda trước đây chủ yếu được ghi nhận ở gia súc.

Italy và Tây Ban Nha dỡ bỏ kiểm soát biên giới

Italy và Tây Ban Nha dỡ bỏ kiểm soát biên giới

Italy và Tây Ban Nha đã nhất trí dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời, qua đó khép lại tranh cãi ngoại giao kéo dài 3 tháng bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng người di cư tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.