Không ngừng vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Ngày 11/9 tại tỉnh Bolikhamsay, Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam cùng Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Bolikhamsay đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào- Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 11/9 tại tỉnh Bolikhamsay, Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam cùng Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Bolikhamsay đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào- Việt Nam.

Tham dự hội nghị có ông Pannoi Mani, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng Bolikhamsay; ông Vilayvong Boutdakham, Bí Thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; đại diện Ban Đối Ngoại Trung ương Đảng NDCM Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đông đảo các sở ban ngành, các lực lượng vũ trang và các hội, đoàn, tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Pannoi Mani cho biết mục đích của hội nghị là nhằm kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2014) và 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Lào (5/9/1962 – 5/9/2014) và các ngày lễ lớn của hai nước, giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào để cùng nhau ra sức bảo vệ, gìn giữ.

Hội nghị đã ôn lại lịch sử oanh liệt của hai nước luôn kề vai sát cánh cùng chung chiến hào, đánh thắng kẻ thù chung, giành lại độc lập tự do cho hai dân tộc. Các bạn Lào cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả của Việt Nam, ca ngợi các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã giúp đỡ Cách mạng Lào và khẳng định Đảng NDCM Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam có chung cội nguồn là Đảng Cộng sản Đông Dương và đang được phát triển theo năm tháng, làm cho mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào ngày càng đơm hoa kết trái.

Thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng cảm ơn các bạn Lào đã tổ chức hội nghị quan trọng này. Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào là do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihan gây dựng và các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã được tôi luyện qua những thử thách lịch sử.

Hai nước đã gắn bó bền chặt bên nhau, cùng chung một chiến hào, chia ngọt sẻ bùi với nhau, “hạt gạo chia đôi, cọng rau bẻ nửa” để đánh thắng kẻ thù xâm lược, thống nhất non sông vào năm 1975. Ngày nay, hai nước lại sát cánh bên nhau trong công cuộc xây dựng đất nước, tiếp tục hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.

Đến nay, Việt Nam cũng đang tích cực đầu tư vào Lào với trên 400 dự án với tổng vốn trên 5 tỷ USD; kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Lào năm ngoái đạt 1,126 tỷ USD; 6 tháng đầu năm nay đạt 745 triệu USD, dự kiến cả năm đạt trên 1,5 tỷ USD. Hiện đang có hơn 7.000 lưu học sinh Lào học tập ở các trường đại học của Việt Nam và 372 lưu học sinh Việt Nam học tập ở các trường đại học của Lào.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và hết sức tự hào trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước và mong muốn hai bên tăng cường hợp tác toàn diện, xây đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày một vững chắc, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân hai nước.


TTXVN/Tin Tức


Dành cho bạn

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Hội nhập quốc tế để gia tăng sức mạnh quốc gia

Hội nhập quốc tế để gia tăng sức mạnh quốc gia

Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính đồng bộ, toàn diện, sâu rộng của hội nhập quốc tế; chuyển mạnh từ tư duy tham gia sang chủ động đóng góp, xây dựng và định hình các khuôn khổ hợp tác, tranh thủ tối đa nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để nâng cao nội lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia.