Không nên quá 'lưu tâm' việc Trung Quốc giảm giữ trái phiếu Mỹ

Các chuyên gia kinh tế cao cấp đã lên tiếng bình luận về việc dư luận quá để tâm vào hiện tượng Trung Quốc giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng 12/2013 với mức độ mạnh nhất trong hai năm qua.
Các chuyên gia kinh tế cao cấp đã lên tiếng bình luận về việc dư luận quá để tâm vào hiện tượng Trung Quốc giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng 12/2013 với mức độ mạnh nhất trong hai năm qua.
Lượng trái phiếu này được dự báo sẽ vẫn ổn định trong vài năm tới do Trung Quốc sở hữu nguồn dự trữ ngoại tệ khổng lồ và chất lượng của các tài sản có giá trị bằng đồng USD.
Không nên quá 'lưu tâm' việc Trung Quốc giảm giữ trái phiếu Mỹ ảnh 1

Cục dự trữ liên bang Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo thống kê của Bộ Tài chính Mỹ, lượng trái phiếu kho bạc Mỹ trong tay Trung Quốc đã giảm 47,8 tỷ USD trong tháng cuối cùng của năm ngoái. Động thái bất ngờ này diễn ra sau khi Trung Quốc tăng lượng trái phiếu nắm giữ trong ba tháng liên tiếp (9,10 và 11/2013) trước đó. Tuy nhiên, lượng trái phiếu kho bạc Mỹ thuộc sở hữu của Trung Quốc tính tới cuối tháng 12/2013 vẫn tăng khoảng 4% so với cách đó một năm, lên 1.270 tỷ USD.Tan Yaling, chủ tịch Viện Nghiên cứu Đầu tư Hối đoái Trung Quốc, cho rằng việc cắt giảm này là sự điều chỉnh đầu tư theo những biến động của thị trường trong nước cũng như quốc tế và mức điều chỉnh cũng chỉ trong biên độ vừa phải.Kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED, Ngân hàng trung ương nước này) quyết định thu hẹp dần quy mô chương trình nới lỏng định lượng hồi tháng 12/2013, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của cường quốc này đã tăng lên 3%, mức cao nhất kể từ tháng 7/2011. Lợi suất tăng kéo giá trái phiếu đi xuống và làm giảm giá trị các tài sản do Trung Quốc sở hữu. Theo chuyên gia Tan, việc Trung Quốc duy trì nắm giữ một lượng lớn trái phiếu Mỹ là lựa chọn hợp lý, do trái phiếu nằm trong số những lựa chọn đầu tư có mức rủi ro tương đối thấp và lợi nhuận ổn định.Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tính đến cuối năm 2013 đạt 3.820 tỷ USD. Như vậy, Trung Quốc đang đổ khoảng 1/3 nguồn dự trữ ngoại tệ vào trái phiếu kho bạc Mỹ. Chuyên gia kinh tế Zhuang Jian của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng, dự trữ ngoại tệ (của nước này) dự báo sẽ tiếp tục tăng khi Trung Quốc ước thặng dư cả cán cân tài khoản vãng lai và tài khoản đầu tư. Nhiều khả năng đầu tư của Trung Quốc vào trái phiếu kho bạc Mỹ khó giảm trong vài năm tới.Tuy nhiên, Guo Tianyong, Giáo sư thuộc Central University of Finance and Economics đã chỉ ra những rủi ro khi giữ một lượng lớn trái phiếu kho bạc Mỹ. Do chính sách nới lỏng định lượng để kích thích kinh tế của Mỹ trong những năm gần đây, giá trị tài sản bằng đồng USD của Trung Quốc sụt giảm và lợi suất trái phiếu không cao khi đồng USD mất giá. Theo Giáo sư Guo, để quản lý tốt kho dự trữ ngoại tệ, Trung Quốc cần đa dạng hóa đầu tư và giảm bớt tình trạng quá phụ thuộc vào các tài sản dựa vào đồng USD.

Hương Giang
(Theo THX)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.