Không lực Một chở ông Trump bị 'máy bay lạ' áp sát

Các nhà điều tra hàng không Mỹ đang điều tra sự cố sau khi phát hiện một máy bay tư nhân bay song song với chuyên cơ chở Tổng thống Trump gần hơn phạm vi cho phép.
Không lực Một chở ông Trump bị 'máy bay lạ' áp sát ảnh 1

Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay West Palm Beach, Florida ngày 3/2.

Vào ngày 3/2 vừa qua, một chiếc máy bay tư nhân và chiếc Không lực Một chở tân Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ cách nhau gần 4 km cùng song song bay ngang qua bầu trời Florida.

Theo quy định hàng không, phạm vi hoạt động ở gần sân bay của hai phi cơ cùng bay trên tuyến đường song song phải cách nhau ít nhất 5,5 km. Nếu như ở độ cao lớn hơn, thì khoảng cách đó phải lên tới 9 km.

Theo một nguồn tin giấu tên có liên quan, tuy khoảng cách rất gần song không xuất hiện nguy cơ va chạm.

Thông thường, khi Tổng thống lên chuyên cơ thực hiện các chuyến bay, để đảm bảo công tác an toàn, một lượng lớn các đơn vị an ninh cần được huy động và sẵn sàng vào vị trí.

Tổ giám sát giao thông hàng không của Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) đặc biệt chú ý đến đường bay, cũng như giới chức của Sở Mật vụ phải theo dõi vùng không phận mà chuyên cơ đi vào.

Trong nhiều trường hợp, các chuyến bay khác phải tạm hoãn hoặc chuyển hướng ưu tiên tạo ra vùng bay rộng hơn cho chiếc Không lực Một.

Hôm 3/2, Tổng thống Trump đã dùng chuyên cơ di chuyển tới sân bay quốc tế Palm Beach để về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào cuối tuần.

Hiện giới chức đang điều tra sự cố trên, trong đó có thể bao gồm việc thẩm vấn các phi công và đội kiểm soát không lưu.

Hồng Hạnh (ABC/Bloomberg)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.